Campuchia ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do cúm gia cầm H5N1

(PLO)- Cục Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm Campuchia xác nhận một bé gái 11 tuổi ở nước này đã chết vì cúm gia cầm H5N1, đánh dấu ca tử vong đầu tiên do virus này ở Campuchia trong nhiều năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm Campuchia xác nhận một bé gái 11 tuổi ở nước này đã chết vì cúm gia cầm H5N1, đánh dấu ca tử vong đầu tiên do virus này ở Campuchia trong nhiều năm, hãng AFP đưa tin ngày 23-2.

Cục cho biết bé gái xuất hiện các triệu chứng sốt, ho và đau họng từ ngày 16-2, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan này không nói rõ thời điểm tử vong nhưng cho biết kết quả xét nghiệm được đưa ra hôm 22-2 đã xác nhận rằng bé gái (đến từ tỉnh Prey Veng) “dương tính với H5N1”.

Người dân Campuchia cầm áp phích tuyên truyền về mối đe dọa của cúm gia cầm H5N1 ở tỉnh Prey Veng ( Campuchia) ngày 23-2. Ảnh: AP

Người dân Campuchia cầm áp phích tuyên truyền về mối đe dọa của cúm gia cầm H5N1 ở tỉnh Prey Veng ( Campuchia) ngày 23-2. Ảnh: AP

Bộ Y tế Campuchia cho biết giới chức nước này đang chờ kết quả xét nghiệm từ xác của những con chim chết gần ngôi làng của bé gái.

H5N1 thường lây từ gia cầm sang người qua tiếp xúc trực tiếp. Bộ trưởng Y tế Campuchia - ông Mam Bunheng kêu gọi các bậc cha mẹ không cho trẻ em tiếp xúc với gia cầm cũng như những con chim có dấu hiệu bệnh hoặc đã chết.

Đây là trường hợp cúm gia cầm thứ 57 được ghi nhận kể từ khi chủng virus này tấn công Campuchia 20 năm trước.

Kể từ cuối năm 2021, châu Âu đã phải đối mặt đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tồi tệ chưa từng có, Bắc và Nam Mỹ cũng trải qua những đợt bùng dịch nghiêm trọng.

Các đợt bùng phát dịch đã dẫn đến cái chết của hàng chục nghìn con chim hoang dã và tiêu hủy hàng chục triệu gia cầm nuôi trên toàn thế giới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi cảnh giác sau khi phát hiện các trường hợp cúm gia cầm xuất hiện ở động vật có vú gần đây, nhưng cho biết nguy cơ đối với con người là thấp.

Theo WHO, trên toàn cầu đã có hơn 450 trường hợp tử vong do cúm gia cầm kể từ năm 2003.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.