Campuchia khẳng định không thiếu vaccine để tiêm tăng cường cho dân

(PLO)- Bà Youk Sambath - Quốc Vụ khanh Bộ Y tế Campuchia – khẳng định Campuchia có đủ vaccine ngừa COVID-19 để tiêm liều tăng cường cho người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Khmer Times dẫn lời bà Youk Sambath - Quốc Vụ khanh Bộ Y tế Campuchia – ngày 28-9 khẳng định Campuchia có đủ vaccine ngừa COVID-19 để tiêm liều tăng cường cho người dân.

Phát biểu tại sân bay quốc tế Phnom Penh hôm 28-9, bà Sambath cũng hoan nghênh việc nước này nhận thêm 3 triệu liều vaccine Sinovac mà Campuchia đã đặt hàng từ Trung Quốc.

Bà Youk Sambath - Quốc Vụ khanh Bộ Y tế Campuchia. Ảnh: AKP

“Tuần trước, chúng tôi đã nhận được 3 triệu liều, và 3 triệu liều nữa hôm nay, do đó chúng tôi có 6 triệu liều trong kho cho các liều tăng cường” – bà Sambath nói.

Theo Khmer Times, với lượng vaccine mới được nhập về, Campuchia hiện có khoảng 35,6 triệu liều vaccine COVID-19 từ việc đặt mua và được tặng: 7,8 triệu liều của Sinopharm, 25 triệu liều của Sinovac, 1.739.000 liều của AstraZeneca và 1.064.600 liều của Johnson & Johnson.

“Campuchia không thiếu vaccine - dù bây giờ hay sau này - vì chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Trung Quốc, sáng kiến COVAX và cũng như thông qua các thỏa thuận song phương với nhiều bạn bè, nhà tài trợ và đối tác phát triển của Campuchia trên thế giới” – bà Sambath cho biết.

“Tóm lại, Campuchia sẽ không thiếu vaccine để tiêm cho trẻ từ sáu đến dưới 12 tuổi và liều thứ ba hoặc liều nhắc lại” - bà Sambath nhấn mạnh.

Tờ Phnompenh Post dẫn lời bà Or Vandine - Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn của Bộ Y tế Campuchia – cho biết người dân Campuchia không phải lo lắng về nguồn cung vaccine.

“Chúng tôi có đủ vaccine cho tất cả mọi người, nhưng vui lòng đợi cho đến khi bạn được 4 đến 6 tháng sau liều thứ hai, sau đó hãy đi tiêm mũi nhắc lại” – bà Vandine nói khi tham dự một sự kiện tổng kết chiến dịch tiêm chủng ở tỉnh Tbong Khmum hôm 28-9.

Đến nay, Campuchia đã tiêm chủng cho khoảng 82,53% trong tổng số 16 triệu dân.

Tuy nhiên, bà Vandine cũng lo ngại về tình trạng số ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng bất chấp chiến dịch tiêm chủng rộng rãi trong nước.

“Chúng ta phải tự hỏi mình tại sao số ca nhiễm vẫn tăng. Tại sao? Mọi cá nhân có thực hành các biện pháp bảo vệ và tuân theo ba điều nên làm và ba điều không nên không? Virus sẽ tiếp tục lây lan cho đến khi tất cả chúng ta nghiêm túc thể hiện trách nhiệm của mình” – bà Vandine nói.

Tính đến ngày 27-9, Campuchia tiến hành bốn chiến dịch tiêm chủng COVID-19 đối với người dân thuộc các nhóm tuổi: 18 tuổi trở lên (đạt 98,87% với khoảng 10 triệu người), 12 đến dưới 18 tuổi (đạt 89,21%), sáu đến dưới 12 tuổi (đạt 82,41% với gần 1,9 triệu người), và liều thứ ba hoặc liều tăng cường cho 875.238 người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.