Cấm ép thực tập sinh mang thai, sinh con ở Nhật phải về nước

(PLO)- Trường hợp phát sinh sự việc mang thai, sinh con trong thời gian thực tập tại Nhật Bản, phía DN trao đổi với với đoàn thể quản lý, công ty và thực tập sinh để có phương án xử lý phù hợp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH vừa yêu cầu doanh nghiệp (DN) xuất khẩu lao động quán triệt các nhân viên của DN trong quá trình tư vấn, tuyển chọn, giáo dục định hướng, ký kết hợp đồng tuyệt đối không yêu cầu người lao động ký cam kết hoặc tư vấn với nội dung “thực tập sinh sẽ bị về nước nếu mang thai, sinh con trong thời gian thực tập tại Nhật Bản”.

Cục Quản lý lao động ngoài nước lưu ý trường hợp phát sinh sự việc mang thai, sinh con trong thời gian thực tập tại Nhật Bản, phía DN trao đổi với với đoàn thể quản lý, công ty tiếp nhận và thực tập sinh để có phương án xử lý phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Cấm ép thực tập sinh mang thai, sinh con ở Nhật phải về nước ảnh 1

Cơ quan quản lý lao động Nhật khẳng định tư vấn ép thực tập sinh mang thai, sinh con phải về nước không phù hợp quy định pháp luật của hai nước. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin thời gian vừa qua Tổ chức thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản (OTIT) đã tiến hành điều tra các thực tập sinh Việt Nam và phát hiện một số thực tập sinh được DN yêu cầu ký bản cam kết hoặc tư vấn với nội dung “Thực tập sinh sẽ bị về nước nếu mang thai, sinh con trong thời gian thực tập tại Nhật Bản”.

OTIT khẳng định việc này không phù hợp quy định pháp luật của hai nước và bản ghi nhớ quy ước về chương trình thực tập kỹ năng.

Việt Nam hiện là nước đưa thực tập sinh sang Nhật làm việc nhiều nhất với hơn 330.000 lao động. Thực tập sinh làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, điều dưỡng, khách sạn/nhà hàng.

Thời gian qua, một số nữ thực tập sinh bị trục xuất về nước do mang thai, sinh con. Chương trình đã nhận nhiều chỉ trích từ các cơ quan chức năng Nhật lẫn bức xúc của thực tập sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.