Kiến nghị Nhật Bản mở cửa nhập cảnh thực tập sinh Việt Nam

(PLO)- Nếu chính sách nhập cảnh của Nhật tiếp tục thắt chặt người lao động sẽ mất kiên nhẫn, chuyển hướng tìm đến các nước khác làm việc.

Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) thông tin nơi này đang thu thập chữ kí của hàng trăm hội viên và hàng chục nghìn thực tập sinh (TTS) đến Chính phủ Nhật Bản về việc nhập cảnh trở lại đối với TTS Việt Nam.

Trao đổi với PV PLO, Chủ tịch VAMAS Doãn Mậu Diệp cho biết Hiệp Hội toàn quốc về hỗ trợ cùng phát triển nhân lực nước ngoài Nhật Bản (NAGOMi) đã có đệ đến Chính phủ Nhật Bản ba nội dung gồm: Yêu cầu thông báo thời gian mở cửa nhập cảnh đi kèm theo các biện pháp phòng dịch triệt để; yêu cầu Chính phủ hỗ trợ chi phí cách ly sau nhập cảnh; yêu cầu mở rộng khung tiếp nhận tạm thời sau khi mở cửa nhập cảnh.

Chủ tịch VAMAS thông tin để đồng hành cùng NAGOMi hiện đã có hơn 3.000 chữ kí của hội viên và hàng nghìn TTS tán động việc nhập cảnh trở lại đối với TTS Việt Nam gửi đến. Những ngày tới VAMAS sẽ tiếp tục cập nhật chữ kí của 200 hội viên và khoảng 60.000 TTS đã phỏng vấn trúng tuyển và đăng kí sang Nhật làm việc để chuyển đến NAGOMi để nơi này đệ trình đến Chính phủ Nhật Bản.

Thực tập sinh Việt Nam làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Năm 2021, VAMAS đã ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác với NAGOMi nhằm thúc đẩy chương trình đưa TTS và lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc. Tuy nhiên, Nhật Bản đẩy mạnh biện pháp phòng chống dịch khiến số TTS kĩ năng chờ xuất cảnh vào Nhật mất nhiều thời gian chờ đợi. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động phản ánh hiện đã có hàng chục nghìn TTS được nhà tuyển dụng Nhật tuyển chọn, tuy nhiên do Chính phủ Nhật chưa mở cửa nhập cảnh, theo đó các em mất nhiều thời gian chờ đợi. Ngược lại, phía Nhật đang thiếu hụt lao động nhưng chưa được tiếp nhận để đảm bảo nguồn lực lao động.

"Nếu chính sách nhập cảnh của Nhật tiếp tục thắt chặt người lao động sẽ mất kiên nhẫn, chuyển hướng tìm đến các nước khác làm việc" - đại diện một công ty phái cử nói.

Đồng thời, các công ty xuất khẩu lao động cũng kiến nghị nhà chức trách Nhật Bản sớm mở cửa tiếp nhận cấp phép hồ sơ lưu trú đối với các TTS đã trúng tuyển để tránh tình trạng khi mở cửa nhập cảnh sẽ dồn ứ hồ sơ, TTS mất thêm nhiều thời gian chờ xuất cảnh, gây tâm lý lo lắng. 

Cùng đó, TTS sẽ chủ động đảm bảo các điều kiện y tế như tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 trước khi xuất cảnh. "Em đã phỏng vấn trúng tuyển gần một năm, nghe nói cuối tháng 2 Chính phủ Nhật mở cửa tiếp nhận TTS nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức phản hồi. Mất nhiều thời gian chờ đợi em khá chán nản" - Thùy Trang một ứng viên trúng tuyển cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.