Cấm cửa heo không rõ nguồn gốc vào chợ

(PLO) Rạng sáng ngày 16-10 tới đây thịt heo phải có thông tin truy xuất đầy đủ tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ mới được vào hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền.

Ngày 13-10 Sở công thương thông báo chỉ đạo của thành phố về việc triển khai thưc hiện Đề án Quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, rạng sáng ngày 16-10 tới đây thịt heo phải có thông tin truy xuất đầy đủ tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ mới được vào hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền.

Theo ông Hoà, chuẩn bị cho việc này, văn bản chỉ đạo của UBND TPHCM cũng đã được triển khai đến từng thương nhân của hai chợ đầu mối để họ đọc và ký. Với những địa phương tập trung các cơ sở giết mổ và cung cấp nguồn hàng lớn, Sở đã làm việc trực tiếp và thông báo chủ trương của thành phố

Ông Hòa cho biết không loại trừ khả năng nguồn cung sẽ bị hụt do lượng heo không đạt chuẩn không được vào chợ. Ban đề án đã chỉ đạo các doanh nghiệp (DN) lớn tham gia chương trình bình ổn thị trường, chuẩn bị dự trữ sẵn nguồn hàng để cung cấp như công ty Vissan, công ty Hoàng Anh Thy, Tổng công ty nông nghiệp...và hệ thống phân phối hiện đại.

Từ ngày 16/10 heo không đầy đủ thông tin truy xuất sẽ không được vào chợ đầu mối Hóc Môn , chợ Bình Điền

“Chúng tôi đã làm việc với tất cả các trang trại, cơ sở chăn nuôi cho thấy nguồn cung dư. Họ sẵn sàng chở heo tới lò giết mổ nếu nhận được yêu cầu chứ không ngồi chờ thương nhân, thương lái đến mua”, ông Hòa thông báo.

Nhiều ý kiến lo ngại, nếu rạng sáng 16-10 một lượng heo không đạt chuẩn, bị cấm nhập chợ số heo này sẽ đưa vào chợ lẻ tiêu thụ? Ông Hòa cho rằng cũng có khả năng như vậy hoặc heo về các tỉnh.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Ủy ban đến 24 quận, huyện, kiên quyết không để hình thành các điểm bán mới… Vì vậy, lượng heo này cũng khó tiêu thụ tại các chợ lẻ.

“Phải làm tốt được ở chợ đầu mối thì mới giải quyết rốt ráo được việc truy xuất nguồn gốc tại các chợ truyền thống”,ông Hòa khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.