Cấm biếu, tặng quà Tết lãnh đạo các cấp: Cần giám sát và chế tài

(PLO)- Bạn đọc cho rằng việc cấm biếu, tặng quà Tết lãnh đạo các cấp là cần thiết và nên có giám sát, chế tài nếu phát hiện vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, PLO có bài viết “Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức”với nội dung Tỉnh ủy Bình Thuận có chỉ thị về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024, trong đó nghiêm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp, yêu cầu các điểm bắn pháo hoa không sử dụng ngân sách...đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc.

Nhiều bạn đọc cho rằng trước thời buổi kinh tế khó khăn việc cấm lãnh đạo, cán bộ, công chức nhận quà là cần thiết và cần có cơ quan giám sát, đưa ra hình thức chế tài nếu phát hiện vi phạm.

Dân khó khăn, lãnh đạo không nên nhận quà

Bạn đọc Trần Hà bình luận: “Theo tôi thấy, năm nay là một năm kinh tế buồn, nhiều doanh nghiệp có doanh thu không mấy khả năng hơn những năm trước. Từ năm 2023 do ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu mà nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm đơn hàng, công nhân thất nghiệp. Trước tình hình như thế, tôi cho rằng việc nghiêm cấm tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp, yêu cầu các điểm bắn pháo hoa không sử dụng ngân sách là cần thiết. Các tỉnh nên dành ngân sách hỗ trợ cho người dân trong những lúc khó khăn này để mọi người dân được hưởng một cái tết trọn vẹn”.

“Thực tế cho thấy nhiều năm qua, một số tỉnh thành trong cả nước cũng đã có những chỉ thị yêu cầu lãnh đạo các cấp không được nhận quà Tết. Và việc tặng quà tết cho các cấp lãnh đạo không còn diễn ra phổ biến, công khai như nhiều năm trước. Tôi cho rằng đây là một việc làm rất cần thiết và cần phát huy. Không tặng quà tết cho các cấp lãnh đạo, ngân sách thì sẽ dùng chăm lo cho người khó khăn, rất ý nghĩa”- bạn đọc Khánh An ý kiến.

Bạn đọc Tấn Mạnh nêu: “Việc nghiêm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp sẽ tránh tình trạng tiêu cực xin việc, nhờ vả cấp trên,...”.

Cấm biếu, tặng quà Tết lãnh đạo các cấp: Cần giám sát và chế tài
Người dân đang chuẩn bị đón tết năm 2023. Ảnh: Châu Anh

Nếu nghiêm cấm phải có giám sát và chế tài

Bạn đọc Ngọc Dung ý kiến:Nội dung này được nhắc đi nhắc lại hằng năm nhưng có hiệu quả hay không thì không biết. Bởi cấm mà không có cơ quan nào giám sát thì việc cấm rất dễ chỉ dừng lại trên văn bản”.

“Năm nào tôi cũng thấy có thông tin cấm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp nhưng không mấy hiệu quả. Nếu đã ra chỉ thị thì nên có biện pháp chế tài khi phát hiện người vi phạm xử lý như phê bình, cách chức... có như thế mới mang tính răn đe và hiệu quả hơn”- bạn đọc Tiến Hưng nêu.

Bạn đọc Quang Dũng ý kiến: “Tôi nghĩ việc tặng quà tết là văn hóa truyền thống xưa nay không nên cấm. Điều quan trọng là món quà tặng chỉ dừng lại ở một giá trị nào đó và các lãnh đạo, những cán bộ có chức có quyền nên từ chối với những món quà có giá trị cao”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.