Cải cách thuế, tiết kiệm 11.000 tỉ đồng/năm cho DN

(PL)- Hội thảo triển khai Nghị quyết 19 (ngày 18-3-2014) của Thủ tướng Chính phủ và lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi chính sách thuế do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương tổ chức tại TP Đà Nẵng vừa diễn ra vào ngày 24-9.

Bà Nguyễn Thị Cúc (nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế) cho biết trước những yếu kém trong chính sách thuế, Thủ tướng Chính phủ đã phải ban hành Nghị quyết 19 (ngày 18-3-2014) đưa ra những giải pháp căn cơ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bà Hoàng Thị Lan Anh (Phó Trưởng ban Cải cách và Hiện đại hóa Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính) chia sẻ: “Nếu không thay đổi, quốc tế đánh giá tính cạnh tranh Việt Nam thấp, đồng nghĩa với việc lãi suất phải trả khi chúng ta đi vay nước ngoài là cao. Nguyên do là vì độ tin cậy của chúng ta thấp. Trong khi đó, Việt Nam đang phải đi vay rất nhiều từ nước ngoài để đầu tư, phát triển kinh tế”.

Bà Nguyễn Thị Cúc phân tích thêm, nguyên nhân dẫn đến số giờ nộp thuế ở Việt Nam cao là do doanh nghiệp (DN) phải mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị tài liệu, sổ sách, hồ sơ chứng từ không cần thiết; tờ khai thuế GTGT còn quá nhiều biểu mẫu, bảng kê, phụ lục; nhiều chỉ tiêu trong hồ sơ kê khai bị trùng lặp…

Theo bà Cúc, mục tiêu của Chính phủ là yêu cầu trong năm 2015 phải giảm số giờ kê khai, nộp thuế, bảo hiểm của Việt Nam xuống còn 171 giờ/năm.

Ông Phan Vinh Quang, Giám đốc Thể chế và Năng lực cạnh tranh (Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện của USAID), nhấn mạnh: “Chúng tôi đã tính toán rất kỹ, nếu Việt Nam giảm được số giờ kê khai nộp thuế xuống còn 171 giờ/năm thì sẽ tiết kiệm cho các DN gần 11.000 tỉ đồng/năm. Đây là số tiền vô cùng lớn”.

Tại hội thảo, các DN tại TP Đà Nẵng và Quảng Nam cũng băn khoăn về việc họ vẫn đang phải kê khai thuế hằng tháng đối với lĩnh vực khai thác tài nguyên. Điều này làm họ mất rất nhiều thời gian và công sức.

Đại diện Bộ Tài chính giải thích lý do buộc các DN khai thác tài nguyên phải kê khai hằng tháng, thủ tục khó khăn vì các lĩnh vực này ảnh hưởng đến môi trường, Chính phủ không khuyến khích và cần hạn chế.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.