Cách xét tuyển đại học ‘đặc biệt’ của Đại học Bách Khoa TP.HCM

(PLO)- Năm 2022, lần đầu tiên Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) sử dụng phương thức xét tuyển đầu vào kết hợp nhiều tiêu chí với chỉ tiêu cao nhất, từ 60 đến 90%.

Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2022.

Theo đó, trường tiếp tục sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh nhằm giúp thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn để có thể trúng tuyển vào trường, đây cũng là cách để trường chọn lựa được những thí sinh chất lượng, đảm bảo tính thiết thực, công bằng.

Năm học 2021-2022, trường sẽ xét tuyển theo năm phương thức:

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, chiếm 1-5% tổng chỉ tiêu.

Ưu tiên xét tuyển và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, chiếm 15-20%.

Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc quốc tịch nước ngoài, với 1-5% chỉ tiêu.

Xét tuyển thí sinh có dự định đi du học nước ngoài vào chương trình chuyển tiếp quốc tế, chiếm 1-5% chỉ tiêu.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trường xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí để đánh gía thí sinh, với chỉ tiêu chiếm từ 60-90%. Các tiêu chí bao gồm:

- Tiêu chí học lực: Bao gồm ba thành phần là điểm học tập ở bậc THPT (bao gồm sáu học kì ứng với tổ hợp đăng ký xét tuyển); điểm thi tốt nghiệp THPT (bao gồm các môn trong tổ hợp xét tuyển) và đặc biệt quan trọng là điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

- Tiêu chí năng lực khác: Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải Khoa học kỹ thuật, trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ tuyển sinh quốc tế, và các giải thưởng học thuật khác.

- Tiêu chí hoạt động xã hội, văn thể mỹ, các thành tích hoạt động xã hội khác.

Tỉ lệ của các thành phần trong phương thức này sẽ được hội đồng tuyển sinh quyết định trong quá trình xét tuyển. Trường cũng sẽ xét tuyển nhiều đợt trong năm theo từng thời điểm cụ thể.

Trong trường hợp thí sinh đặc biệt xuất sắc trong một tiêu chí/lĩnh vực (thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia, THPT, đánh giá năng lực v.v… hoặc xuất sắc trong các hoạt động thể thao, văn thể mỹ), hội đồng tuyển sinh sẽ cân nhắc quyết định tuyển thẳng.

Nếu thí sinh vì nhiều lý do bất khả kháng không thể tham gia kì thi đánh giá năng lực, hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét dùng điểm thi tốt nghiệp THPT để thay thế và ngược lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.