Cách tính lương hưu vẫn chưa có gì xáo trộn

Tôi sắp về hưu nên rất quan tâm đến Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo tôi được biết, Luật BHXH cũ quy định người lao động có 15 năm đóng BHXH thì được hưởng 45% tháng lương bình quân mình đóng.

Còn theo Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực thi hành từng ngày 1-1-2016), muốn được hưởng 45% thì người lao động phải đóng BHXH 20 năm. Ngoài ra, luật cũ lấy bình quân lương năm năm cuối của người lao động đóng BHXH để tính lương hưu. Luật mới thì lấy 15 năm cuối và sẽ bình quân toàn bộ thời gian đóng BHXH của người lao động. Cách tính này rõ ràng không có lợi cho người lao động, bởi giá trị đồng tiền mỗi năm mỗi khác.

Xin hỏi cách hiểu của tôi có đúng không?

Trần Kiêm Hạ, quận Tân Phú, TP.HCM

Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, trả lời: Những trường hợp nghỉ hưu từ ngày 1-1-2016 thì cách tính bình quân tiền lương đóng BHXH vẫn chưa có gì xáo trộn. Trong đó, thời gian đóng BHXH theo hệ số lương do Nhà nước quy định: Năm năm cuối nếu tham gia BHXH từ trước 1995; sáu năm cuối nếu tham gia BHXH từ trước 2001; tám năm cuối nếu tham gia BHXH từ trước 2007 và 10 năm cuối nếu tham gia BHXH từ 2007 trở đi.

Theo lộ trình, đến trước ngày 1-1-2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...