Cách nào VPBank xây dựng ngân hàng số, không chi nhánh, phục vụ hàng triệu khách hàng

(PLO)- Theo lãnh đạo VPBank, để hiện thực hóa "giấc mơ" xây dựng AI toàn diện, một tổ chức đơn lẻ là không đủ, thay vào đó việc xây dựng một hệ sinh thái số liền mạch và mạnh mẽ, đầu tư bài bản từ ban đầu sẽ là giải pháp phù hợp, một xu hướng không thể đảo ngược.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Chia sẻ trên được ông Bùi Hải Quân – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nhắc tới tại Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo và Bán dẫn (AISC) 2025.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một hội nghị quốc tế về AI & bán dẫn được tổ chức với sự góp mặt của các tên tuổi toàn cầu như Google, NVIDIA, IBM, Meta, Intel,… và các tập đoàn công nghệ từ Silicon Valley (Mỹ).

Hội nghị được đồng hành bởi nhiều doanh nghiệp lớn như VPBank, FPT, IBM, VNPT, quy tụ hơn 1.000 lãnh đạo, chuyên gia có ảnh hưởng. AISC 2025 tại Việt Nam sẽ tập trung thảo luận các thông tin nổi bật về AI, những kinh nghiệm thực tế từ các tổ chức lớn, cùng tiềm năng kết nối kinh doanh xuyên biên giới.

Ngân hàng số, không chi nhánh, phục vụ 5 triệu khách hàng

Là phần chia sẻ ngay sau phát biểu khai mạc của TS Christopher Nguyễn – nhà sáng lập Aitomatic, lãnh đạo VPBank đã đưa ra những góc nhìn mang tính "thực chiến" từ một ngân hàng Việt Nam quan tâm sâu sắc đến phát triển các ứng dụng liên quan đến AI.

Cách nào VPBank xây dựng ngân hàng số, không chi nhánh, phục vụ hàng triệu khách hàng.jpg
Ông Bùi Hải Quân - Phó Chủ tịch HĐQT VPBank chia sẻ xu hướng ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Theo Phó Chủ tịch HĐQT VPBank, ngân hàng trong tương lai - Bank in the Future - sẽ thông minh, chủ động và cá nhân hoá cao để đạt hiệu quả cao hơn, bảo mật hơn và tập trung hơn vào khách hàng. Các hệ sinh thái tài chính dựa trên AI không chỉ dự đoán nhu cầu của khách hàng mà còn thúc đẩy bao trùm tài chính, nâng cao quản lý rủi ro và xây dựng mối quan hệ khách hàng sâu sắc hơn.

"Nhận thức được vai trò của công nghệ và AI từ sớm, VPBank đã lựa chọn việc 'làm chủ công nghệ, thay vì đơn thuần đi theo thị trường'", Phó Chủ tịch VPBank Bùi Hải Quân nhấn mạnh.

VPBank đặt trọng tâm xây dựng mô hình Ecosystem - một hệ sinh thái số liền mạch và mạnh mẽ - nhằm kết nối chặt chẽ các công ty thành viên trong tập đoàn, với hoạt động đa lĩnh vực từ ngân hàng đến tài chính tiêu dùng, chứng khoán, bảo hiểm số, và một số nền tảng đa dịch vụ khác. Tất cả các công ty thành viên đều lấy công nghệ làm trọng tâm.

Cake by VPBank là một ví dụ điển hình. Ngân hàng số không có chi nhánh này ra mắt đầu năm 2021, đến nay chỉ có 250 nhân sự, nhưng phục vụ tới 5 triệu khách hàng, xử lý trung bình 700.000 hồ sơ cấp tín dụng mỗi tháng. Đóng góp vào thành công của Cake by VPBank là việc ứng dụng công nghệ, AI ngay từ khi thành lập. Cake sử dụng hơn 20 mô hình chấm điểm (score models), mô hình đánh giá hành vi khách hàng, xây dựng hệ thống LLM (Chatbot/Voicebot) đầu tiên trong số các nhà băng Việt Nam.

Tháng 2-2025, Cake được The Asian Banker Toàn cầu (TAB Global) công nhận trong Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới, đồng thời cũng được vinh danh là “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam”.

Với định hướng chiến lược rõ ràng và xuyên suốt, những "mảnh ghép số" khác của VPBank ngày càng phát triển và đóng góp tích cực cho hệ sinh thái chung. Ứng dụng VPBank NEO thu hút hơn 10 triệu người dùng, xử lý khoảng 600 triệu giao dịch mỗi năm. OPES, công ty bảo hiểm số trong lĩnh vực phi nhân thọ, đạt doanh thu 2.600 tỷ đồng năm 2024 với chỉ 110 nhân sự. Be - xuất phát điểm là một ứng dụng gọi xe - hiện trở thành một siêu ứng dụng hàng đầu được vận hành bởi đội ngũ 100% người Việt, phục vụ 12 triệu người dùng với hàng chục triệu giao dịch mỗi tháng.

Cũng theo đại diện VPBank, ngân hàng xác định rõ tầm nhìn chiến lược trong việc trở thành cầu nối đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, thông qua các nền tảng số mạnh mẽ, đưa công nghệ tiên tiến nhất về Việt Nam, đồng thời giới thiệu năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam ra quốc tế.

“Việt Nam đứng trước cơ hội 4.000 năm để phát triển AI và bán dẫn”

Chia sẻ về cơ hội trong kỷ nguyên mới, TS Christopher Nguyễn – nhà sáng lập Aitomatic, đơn vị đồng tổ chức AISC 2025, nhấn mạnh Việt Nam đang có "cơ hội 4.000 năm có một" để phát triển AI và bán dẫn.

cach-nao-vpbank-xay-dung-ngan-hang-so-khong-chi-nhanh-phuc-vu-hang-trieu-khach-hang-2.JPG
Tiến sĩ Christopher Nguyễn - nhà sáng lập Aitomatic.

"Những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển AI và bán dẫn đang cho thấy hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế dịch chuyển của chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu", TS Christopher Nguyễn nhận xét.

Theo nhà sáng lập Aitomatic, Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc thúc đẩy AI và bán dẫn, phù hợp với xu thế dịch chuyển của chuỗi giá trị toàn cầu. "Sự kết hợp giữa tầm nhìn quốc gia và nhu cầu đầu tư quốc tế của các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã mở ra nhiều cơ hội quan trọng cho sự phát triển của ngành AI và bán dẫn tại Việt Nam", ông nói.

Trong lĩnh vực bán dẫn và AI, ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc (NIC) gia chia sẻ mục tiêu phát triển nguồn lao động chất lượng cao đến năm 2023 thông qua việc hợp tác với các đối tác toàn cầu, các viện, trường để ươm mầm tài năng. Còn với AI, NIC đang cùng các đối tác phát triển phần mềm mã nguồn mở tiếng Việt, dự kiến công bố vào ngày 14-3.

"Chúng tôi hy vọng các đối tác quốc tế sẽ tiếp tục khám phá các cơ hội tại Việt Nam, đồng thời tạo dựng những cơ hội thuận lợi nhất cho sự phát triển. Sự kiện AISC 2025 sẽ là nền tảng quan trọng để trao đổi và kiến tạo tương lai cho ngành bán dẫn", Giám đốc NIC nêu quan điểm.

Cuối phiên khai mạc, lần đầu tiên tại Việt Nam, các doanh nghiệp tham gia Hội nghị AISC tham gia chương trình Startup Pavilion – Shark Tank quốc tế, nơi các quỹ đầu tư hàng đầu trực tiếp lắng nghe và đánh giá các ý tưởng sáng tạo. Tại đây, các công ty công nghệ trong nước được kết nối nhanh chóng với các lãnh đạo cấp cao, trình bày dự án trong thời gian giới hạn và có thể đạt được những thỏa thuận quan trọng ngay tại hội nghị, tham gia vào thị trường công nghệ toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.