Cách ly 45 ngày lô heo bố mẹ đầu tiên nhập khẩu về Việt Nam

(PLO)- Lô đầu tiên gồm 250 con heo bố mẹ nhập khẩu từ Thái Lan đã về đến Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) sẽ được cách ly.

Ngày 13-5, Bộ NN&PTNT cho biết lô heo bố mẹ đầu tiên được nhập khẩu từ Thái Lan đã về đến Việt Nam trong sáng nay.

Đây là lô heo đầu tiên trong tổng số 20.000 heo nái và 200 heo đực giống được nhập từ Thái Lan về để nhân giống, phục vụ tăng đàn, tái đàn.

Lô heo giống từ Thái Lan nhập vào Việt Nam sáng 13-5. Ảnh: VĂN GIANG


Theo báo cáo của Chi cục Thú y vùng III, sau khi thông quan, số heo bố mẹ này đã được cơ quan kiểm dịch thú y kiểm tra hồ sơ khai báo tình trạng sức khỏe. Bước đầu, không phát hiện triệu chứng lâm sàng các dịch bệnh truyền nhiễm trên heo.

Sau đó, số heo này tiếp tục được vận chuyển vào khu cách ly để theo dõi trong thời gian tối đa 45 ngày. Trong quá trình này, đàn heo vẫn tiếp tục được lấy mẫu giám sát về các bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi.

Khi đàn heo này đảm bảo các yêu cầu về an toàn dịch bệnh thì mới được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu để cơ sở tiếp nhận chăn nuôi nhân giống phục vụ tăng đàn, tái đàn.

Số heo bố mẹ này đã được cơ quan kiểm dịch thú y kiểm tra hồ sơ khai báo tình trạng sức khỏe. Ảnh: VĂN GIANG


Ông Phạm Trần Sum, Giám đốc Công ty TNHH Dinh dưỡng quốc tế Việt Đức, cho biết số heo nái hậu bị này được thực hiện giữa Công ty Việt Đức thông qua ký kết hợp đồng với Công ty Inspired Nutrient - công ty chuyên sản xuất heo giống của Thái Lan liên kết với Đan Mạch.

Theo ông Sum, dự kiến đến tháng 8, Công ty Việt Đức sẽ hoàn tất việc nhập khẩu nốt số heo bố mẹ còn lại. Đến tháng 12 năm nay, doanh nghiệp (DN) sẽ đủ con giống để tăng đàn cho các trang trại và cung cấp con giống ra thị trường.

"Chính phủ kêu gọi DN cùng chia sẻ với người tiêu dùng về giá thịt heo, do đó việc nhập khẩu heo giống là hết sức cần thiết vì có con giống để tái đàn. Qua đó thể hiện trách nhiệm của DN phải làm sao giảm được nhanh nhất giá thịt heo hơi trên thị trường" - ông Sum nói.

Ảnh: VĂN GIANG


Theo số liệu đăng ký, năm 2020, các DN sẽ nhập thêm 12.000 con heo giống. Tính đến ngày 18-4, số lượng nhập khẩu heo giống gốc là hơn 3.000 con, tăng 21% so với năm 2019.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá việc nhập khẩu heo giống về trước hết để đáp ứng cung cầu về giống và bình ổn giá thịt heo.

"Khi đàn nái bố mẹ nhập về, sản xuất ra con giống sẽ từng bước đáp ứng nhu cầu giống đang thiếu hụt, qua đó giảm giá bán heo giống để tăng quy mô đàn heo giống và heo thịt, từng bước đáp ứng nhu cầu thịt heo trong hai quý cuối năm nay" - ông Tiến nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.