Cách khai báo di chuyển trên ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh

(PLO)- Ứng dụng VNEID sẽ hỗ trợ người dân khai báo y tế và di chuyển, tạo ra mã QR để người dân dễ dàng đưa ra quét tại các chốt kiểm soát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an đã triển khai ứng dụng VNEID để hỗ trợ người dân khai báo y tế và di chuyển, tạo ra mã QR để người dân dễ dàng đưa ra quét tại các chốt kiểm soát.

Ứng dụng hiện có trả trên App Store và Google Play để tải về cho các thiết bị iOS và Android.

Theo đề xuất của một số bạn đọc,Pháp Luật TP.HCM giới thiệu cụ thể cách tải về và sử dụng ứng dụng khai báo di chuyển này:

Bước 1: Người dùng vào App Store (trên Iphone) và Google Play để tìm kiếm từ khoá VNEID để tải ứng dụng.

Bước 2: Người dùng chọn mục đăng ký sau đó điền đầy đủ thông tin số điện thoại, số CMND hoặc CCCD để tiến hành đăng ký.

Sau đó một mã OTP sẽ được gửi về để xác minh số điện thoại này. Đồng thời hệ thống sẽ cung cấp mật khẩu sử dụng để đăng nhập.

Bước 3: Sau khi đăng nhập vào được ứng dụng, người dùng cần điền hoàn thiện các thông tin các nhân như: họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thường trú. Sau đó bấm vào nút cập nhật.

Bước 4: Để khai báo trước khi di chuyển, người dùng chọn vào mục “Khai báo di chuyển nội địa” và tiến hành điền các thông tin như: Thông tin điểm đi và điểm đến, cụ thể đến số nhà, tổ dân phố; cùng thông tin phương tiện, biển số phương tiện, thời gian khởi hành, thông tin về tiêm vaccine…

Người dùng cũng cần nêu mục đích di chuyển, với các lựa chọn có sẵn như: Đi công tác, lưu trú, mua lương thực, chữa bệnh, thăm người thân hay giải quyết công việc cá nhân.

Bước 5: Sau khi điền đầy đủ thông tin di chuyển, bấm vào nút gửi tờ khai. Sau khi gửi tờ khai, người dùng sẽ nhận một mã QR, có hiệu lực trong 3 ngày. Với mã QR này sẽ dùng để quét khi đi qua các chốt kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.