Cách gia hạn bảo hiểm y tế để người tham gia sử dụng thẻ năm 2025

(PLO)- Các cơ sở giáo dục và đào tạo phải chuyển tiền, hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trước ngày 20-12-2024 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM đã có thông báo về việc nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT có giá trị đến năm 2025.

BHXH TP.HCM cho biết đối với các đơn vị sử dụng lao động, để gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2025 thì các đơn vị sử dụng lao động chậm nhất ngày 25-12-2024, nộp đầy đủ số tiền BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) chậm đóng tính đến hết tháng 11-2024 và số tiền phát sinh thu của tháng 12-2024. Trường hợp đến hết ngày 31-12-2024, đơn vị còn chậm đóng thì thẻ BHYT của người lao động sẽ chưa được gia hạn.

Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thì các cơ sở giáo dục và đào tạo chuyển tiền và nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2024 - 2025 trước ngày 20-12-2024 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2025.

Trường hợp do số lượng HSSV tham gia lớn (từ 5000 HSSV trở lên), cơ sở giáo dục và đào tạo chưa thu thập thông tin đầy đủ thì phải chuyển tiền đóng BHYT của năm học 2024 - 2025 trước ngày 25-12-2024 và nộp hồ sơ điện tử 603 trong tháng 1-2025 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2025.

Đối với các đơn vị quản lý người tham gia BHYT và Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT phải hoàn thành việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2024 trước ngày 25-12-2024.

BHXH TP.HCM yêu cầu các đơn vị, tổ chức nộp hồ sơ và chuyển nộp tiền đúng, đủ theo hướng dẫn trên. Trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh của người tham gia thì đơn vị quản lý người tham gia, tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.