Cách chức phó chủ tịch xã hai lần dùng bằng giả

Hai lần dùng bằng giả để phục vụ cho công việc, chủ tịch xã bị buộc thôi việc, bí thư Đảng ủy xã và phó chủ tịch xã bị cảnh cáo.
Ngày 9-5, ông Mai Xuân Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), cho biết Ban thường vụ huyện ủy đã ra quyết định kỷ luật 3 cán bộ thuộc hai xã Phú Mỹ và Phú Thượng, vì hành vi dùng bằng tốt nghiệp THPT giả.
Bang-gia-5896-1431162394.jpg

UBND xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang), nơi có đến 2 cán bộ dùng bằng tốt nghiệp THPT giả. Ảnh:Đắc Đức.

Cụ thể, ông Lê Ngọc Kiên (Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thượng) chịu kỷ luật với hình thức cách chức. Riêng hai ông Đào Hữu Truyền (bí thư Đảng ủy xã Phú Mỹ) và ông Hoàng Công Phương (Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Mỹ) cùng chịu mức kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó, 3 cán bộ nói trên bị phát hiện dùng bằng tốt nghiệp THPT giả. Trong đó, ông Lê Ngọc Kiên sau khi bị phát hiện và xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo cả về mặt Đảng vàmặt chính quyền do sử dụng bằng giả vào năm 2013, đã tiếp tục nhờ người quen giúp mìnhmua thêm một tấm bằng giả nữa nhằm phục vụ cho công tác của bản thân.

Theo Đắc Đức (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.