Các trường ĐH lớn ở Hà Nội công bố tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng

(PLO)- Đại học Y Hà Nội là trường đứng đầu về tỷ lệ chọi khi một thí sinh phải “hạ gục” gần 20 đối thủ để trở thành sinh viên chính thức năm học 2019-2020.

Ngày 20-5, ông Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết xu hướng đăng ký xét tuyển đại học năm nay vào các trường tốp đầu đều tăng mạnh.

So với lượng chỉ tiêu 6.680 ở tất cả các ngành/nhóm ngành, năm nay trường có tỷ lệ “chọi” tương đương 1/5. Đáng nói là dù tỷ lệ không phải quá cao nhưng chất lượng của các thí sinh đều là hàng đầu. Theo thống kê sơ bộ có 2.748 thí sinh của 43 Trường THPT chuyên đăng ký xét tuyển vào Bách khoa Hà Nội năm 2019.

Ông Trần Văn Tớp cho biết thêm, điểm ngưỡng đầu vào của ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2018 không có ngành nào dưới 20 điểm. Với xu hướng tăng mạnh lượng thí sinh đăng ký như năm nay, điểm chuẩn có thể tăng nhẹ.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng đào tạo, cho biết năm 2019 nhà trường cũng mở thêm một số chương trình mới học bằng tiếng Anh như Đầu tư tài chính, Công nghệ tài chính, Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh, Quản trị khách sạn quốc tế, Phân tích kinh doanh… Do đó tỷ lệ “chọi” cũng tăng mạnh.

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường này năm 2019 là hơn 41.000, tăng 30% so với năm 2018. Trong khi tổng chỉ tiêu vào trường là 5.650 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” sẽ là khoảng 1/7.

Đáng chú ý nhất là tỷ lệ chọi tại Đại học Y Hà Nội năm 2019-2020, theo lãnh đạo ĐH Y Hà Nội, số lượng hồ sơ đăng ký vào trường tăng đáng kể so với năm học 2018-2019.

Năm nay, tổng số hồ sơ trường nhận được khoảng 17.600 bộ, trong khi chỉ tiêu của trường là 1.120 sinh viên. Như vậy, tỉ lệ chọi trung bình khoảng 1/16. Xét riêng nguyện vọng đối với từng ngành, tỉ lệ chọi trung bình khoảng từ 1/10 đến 1/20.

Trong đó, ngành Y khoa vẫn luôn dẫn đầu về số lượng đăng ký, kế đến là các ngành Răng - Hàm - Mặt…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.