Các nước tổ chức thượng đỉnh hòa bình, lên án xung đột tại Dải Gaza và kêu gọi quốc tế tăng hành động

(PLO)- Tại thượng đỉnh hòa bình ở Ai Cập, các lãnh đạo Liên đoàn Ả Rập lên án xung đột và bạo lực tại Dải Gaza, kêu gọi các bên liên quan thúc đẩy chấm dứt xung đột giữa Israel và người Palestine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, tại hội nghị thượng đỉnh Hòa bình quốc tế ở thủ đô Cairo (Ai Cập), các lãnh đạo Liên đoàn Ả Rập lên án xung đột tại Dải Gaza giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, kêu gọi các bên hướng tới một giải pháp hòa bình nhằm triệt để chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine, theo hãng tin Reuters.

Tại hội nghị, Vua Abdullah II của Jordan cho rằng các quốc gia chưa hành động quyết liệt để phản đối cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza, khiến hàng ngàn dân thường thiệt mạng.

393753962_297877716254659_2539500490349158090_n.png
Lãnh đạo và quan chức các nước dự hội nghị thượng đỉnh Hòa bình quốc tế ở thủ đô Cairo (Ai Cập) hôm 21-10. Ảnh: REUTERS

“Mong rằng cộng đồng quốc tế sẽ hành động quyết liệt hơn vì dân thường ở Gaza. Riêng tôi muốn gửi tới Israel thông điệp rằng thế giới Ả Rập luôn hy vọng Israel và người Palestine sẽ có một tương lai hòa bình, cùng chung sống ổn định tại Trung Đông” - ông Abdullah nhấn mạnh.

Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas cho biết người Palestine sẽ không rời khỏi Gaza. “Chúng tôi sẽ không rời đi, vì đó là quê hương của chúng tôi” - ông Abbas lưu ý.

Cùng quan điểm trên, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nói rằng nước này phản đối việc di tản người dân Palestine từ Dải Gaza tới khu vực Bán đảo Sinai (Ai Cập).

“Giải pháp cho xung đột tại Gaza không phải là di dời người dân. Giải pháp duy nhất là để người Palestine hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của một quốc gia độc lập, có chủ quyền” - ông Sisi nhấn mạnh.

394000981_888460622187535_4686279994887501965_n.png
Người Palestine tìm kiếm nạn nhân sau đợt không kích của Israel vào Dải Gaza hôm 20-10. Ảnh: REUTERS

Ngoài các lãnh đạo từ Liên đoàn Ả Rập, tham gia thượng đỉnh lần này còn có một số lãnh đạo, ngoại trưởng từ châu Âu, châu Phi. Lãnh đạo Mỹ và các đồng minh như Anh, Pháp, Đức không tới dự, chỉ cử đại diện Đại sứ quán các nước này tại Ai Cập tới dự.

Theo Reuters, việc thiếu vắng các lãnh đạo hàng đầu phương Tây khiến kỳ vọng về mục đích của hội nghị - thúc đẩy các bên hòa giải khó đạt được.

Xung đột Israel-Hamas nổ ra từ hôm 7-10. Bộ Y tế Palestine cho biết bạo lực tại Dải Gaza đã khiến 4.469 người Palestine thiệt mạng và 14.900 người bị thương ở cả Dải Gaza và Bờ Tây. Trong khi đó, Israel nói rằng theo thống kê mới nhất, số người Israel thiệt mạng là hơn 1.405 người và khoảng 5.007 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.