Các nhà cầm quân ở AFF Cup 2022 tuyên chiến

(PLO)- Sau khi có kết quả bốc thăm AFF Cup 2022, HLV của các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á lên tiếng mạnh mẽ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Shin Tae-yong (Indonesia) chia sẻ: “Hai bảng đấu là như nhau. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là góp mặt ở chung kết và nỗ lực hết sức mình để có danh hiệu vô địch đầu tiên. Chúng tôi có sáu lần vào chung kết giải nhưng chưa một lần lên ngôi, càng thôi thúc Indonesia phải vô địch ở giải lần này”.

HLV Mano Polking (Thái Lan) cho biết: “Theo tôi, hai bảng đấu rất cân bằng nhưng Thái Lan không quan tâm lắm về điều này. Chúng tôi đang là nhà vô địch giải nên sẵn sàng đối mặt với bất kỳ đội nào và chiến thắng để vào bán kết, sau đó là bảo vệ ngôi vô địch. Lực lượng của tuyển Thái Lan sẽ không mạnh nhất vì nhiều cầu thủ đang đá tại Nhật Bản, trong đó có nhạc trưởng Chanathip. Tuy nhiên, Thái Lan có đầy đủ thời gian để lắp ráp đội hình tốt nhất khi vắng những trụ cột và sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch”.

HLV Michael Weiss của Lào không tin có bảng tử thần. Ảnh: CTP

HLV Michael Weiss của Lào không tin có bảng tử thần. Ảnh: CTP

HLV Michael Weiss (Lào): “Đây là một bảng đấu thú vị. Lào không tin rằng mình ở bảng tử thần, vì nếu nhìn vào thành tích thì chúng tôi có nằm ở bảng A thì cũng là bảng tử thần. Chúng tôi phải đưa ra một cái nhìn sòng phẳng như thế để cật lực phấn đấu đi sâu vào giải. Lào từng là á quân U-19 Đông Nam Á nên tuyển quốc gia cũng có thể tiếp tục tạo bất ngờ tại giải AFF Cup này”.

HLV Nishigaya Takayuki (Singapore): “Singapore nghiêm túc chuẩn bị giải và đặt mục tiêu trước mắt là vào bán kết. Chúng tôi có bề dày truyền thống tốt thứ nhì (bốn lần vô địch - PV) nên không có lý do gì chúng tôi thua cuộc”.

HLV Kim Pan-gon (Malaysia): “Malaysia từng một lần lên ngôi vào năm 2010. Chúng tôi sẽ phát huy sức mạnh này khi được sự ủng hộ của nhiều phía và nỗ lực tột cùng của cầu thủ. Hai bảng đấu đều chứa đựng tiềm ẩn bất ngờ. Tôi không đánh giá thấp bất cứ đội nào ở cả hai bảng. Malaysia nuôi mục tiêu thắng từng trận một”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.