Hai đội hạt giống Thái Lan và Việt Nam nói gì sau bốc thăm AFF Cup?

(PLO)- Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ nhận được sự tôn trọng đặc biệt từ phía các đối thủ, trong khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot mong giữ ngôi vô địch AFF Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-8, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng cho AFF Cup 2022. Theo đó, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đối thủ Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Trong khi đó, bảng A gồm đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cặp play off giữa Đông Timor - Brunei.

Đánh giá về kết quả bốc thăm AFF Cup 2022, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Trước khi có kết quả bốc thăm, VFF luôn xác định tâm thế dù nằm cùng bảng với đối thủ nào thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ phải chuẩn bị một cách tốt nhất và phấn đấu đạt thành tích cao nhất có thể.

Bóng đá Việt Nam đã từng hai lần đăng quang ngôi vô địch tại đấu trường khu vực (2008, 2018) và cũng là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á xuất sắc góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Vì vậy, chắc chắn thầy trò ông Park Hang-seo lần này cũng sẽ nhận được sự tôn trọng đặc biệt từ phía các đối thủ”.

Đội tuyển Thái Lan và Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 của kỳ AFF Cup 2022. Ảnh: AN.

Đội tuyển Thái Lan và Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 của kỳ AFF Cup 2022. Ảnh: AN.

Ông Lê Hoài Anh chia sẻ thêm với VFF: “Trong những năm qua, không chỉ đội tuyển Việt Nam mà các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á đều có sự tiến bộ. Khoảng cách về trình độ giữa các đội tuyển cũng đã được thu hẹp đáng kể. Do vậy, tôi cho rằng cả hai bảng đấu đều quy tụ những đội tuyển có tương quan sức mạnh khá đồng đều.

Điều quan trọng là chúng ta cần tận dụng triệt để lợi thế của hạt giống số một khi được chơi trên sân nhà trong hai trận đấu có độ khó được đánh giá cao hơn, lần lượt gặp Malaysia và Myanmar, đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận khách là trận gặp Lào và Singapore.

Về kế hoạch, vào tháng 9 này, đội tuyển Việt Nam sẽ thử lửa tại giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức, với sự tham dự của hai đội tuyển khách mời rất chất lượng là Singapore và Ấn Độ. Singapore cũng chính là một trong bốn đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng, nên VFF hy vọng giải đấu này sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có sự khởi động tốt trong hành trình hướng đến AFF Cup năm nay”.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (thứ hai từ phải sang) và đại diện các Liên đoàn bóng đá quốc gia Đông Nam Á trong buổi lễ bốc thăm chiều 30-8 diễn ra tại Bangkok. Ảnh: AN.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (thứ hai từ phải sang) và đại diện các Liên đoàn bóng đá quốc gia Đông Nam Á trong buổi lễ bốc thăm chiều 30-8 diễn ra tại Bangkok. Ảnh: AN.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot cho biết đội nào cũng muốn vô địch AFF Cup 2022 không khác gì Thái Lan, nên thầy trò Polking đừng coi thường bất kỳ đối thủ nào.

Người đứng đầu bóng đá Thái Lan tiết lộ: “Mọi đội tuyển đều quan trọng và khó chơi như nhau. Bởi bóng đá thời đại này, quốc gia nào cũng phát triển. Chớ coi thường đội bóng nào mạnh yếu, vì đội nào cũng có quyền nỗ lực hết mình và quyết thắng. Ai cũng có thể trở thành nhà vô địch nếu giành lấy cơ hội tốt”.

Khi được hỏi về mục tiêu của “những chú voi chiến” Thái Lan tại AFF Cup 2022, ông Somyot nói: “Kỳ vọng của người yêu bóng đá Thái Lan là chuyện bình thường. Mọi đội bóng đều phải có kỳ vọng, với cùng mục tiêu giống nhau cho tất cả quốc gia là đều muốn giành chiến thắng. Không có gì lạ khi đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng mong đợi điều tương tự. Điều quan trọng là nếu muốn giữ ngôi vô địch, chúng tôi phải làm điều tốt nhất”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.