Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng động binh

(PLO)- Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập trung trở lại vào ngày 17-9, sau khi kết thúc vòng 16 V-League 2022 để chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế diễn ra trên sân Thống Nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Singapore vào ngày 21-9 và đối đầu Ấn Độ vào ngày 27-9. Hai đội khách sẽ gặp nhau ngày 24-9. Giải đấu này nằm trong kế hoạch của VFF và HLV Park Hang-seo trong chuỗi ngày FIFA nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFF Cup vào cuối năm nay. HLV Park Hang-seo đã đặt mục tiêu đòi lại ngôi vô địch AFF Cup từ tay Thái Lan như một lời chia tay đẹp với bóng đá Việt Nam sau hơn năm năm gắn bó.

Ông Park sẽ tập trung đội tuyển từ ngày 17-9 để chuẩn bị cho giải quốc tế. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ông Park sẽ tập trung đội tuyển từ ngày 17-9 để chuẩn bị cho giải quốc tế. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ông Park trong thời gian qua rất tích cực cùng các cộng sự kiểm tra phong độ của các học trò và tìm thêm những gương mặt mới. Ở đấu trường Đông Nam Á, ông Park có hai chức vô địch SEA Games dành cho lứa U-23 và một lần đăng quang AFF Cup 2018 sau đúng 10 năm chờ đợi. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã không thể bảo vệ ngôi vua hồi cuối năm 2021, sau loạt trận bán kết bị loại bởi người Thái.

Cùng thời điểm ông Park cho hội quân, đồng nghiệp trẻ Mano Polking cũng triệu tập đội tuyển Thái Lan vào ngày 19-9 cho giải đấu truyền thống King’s Cup diễn ra trên sân nhà Chiang Mai. Thái Lan mời các đội bóng nằm ngoài top 100 FIFA bao gồm Malaysia (hạng 148 thế giới), Tajikistan (109) và Trinidad & Tobago (101) đá cúp Nhà vua theo thể thức bốc thăm hai cặp đấu, chọn hai đội thắng chơi chung kết.

Mục tiêu của bóng đá Thái Lan trong những ngày FIFA rất rõ ràng là nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Họ đang xếp thứ 111 thế giới, hạng 21 châu Á và rất muốn leo cao hơn để chiếm lợi thế ở các vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.