Các ngoại trưởng NATO mời Ukraine họp, tập trung bàn chiến sự

(PLO)- Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha sẽ phát biểu cùng Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và dùng tiệc tối với các ngoại trưởng NATO.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong hai ngày 3 và 4-12, ngoại trưởng các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại Brussels (Bỉ) cùng một số khách mời, trong đó có Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, theo trang web chính thức của NATO.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các ngoại trưởng NATO sẽ ưu tiên thảo luận về an ninh xuyên Đại Tây Dương với trọng tâm là chiến sự ở Ukraine, cũng như việc tăng cường quan hệ đối tác giữa khối này với các nước Trung Đông, Bắc Phi và khu vực Sahel.

Các ngoại trưởng NATO nhóm họp 04-2024.jpg
Cuộc họp Hội đồng NATO-Ukraine ở Brussels (Bỉ) hồi đầu tháng 4. Ảnh: NATO

Một trong những chủ đề chính của hội nghị các ngoại trưởng NATO là công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào năm sau ở The Hague (Hà Lan), theo tạp chí Newsweek.

Theo chương trình được NATO công bố, hai khách mời sẽ tham dự các cuộc họp với các nhà ngoại giao ở Brussels, bao gồm Quốc vương Jordan Abdullah bin Al-Hussein và Ngoại trưởng Ukraine Sybiha.

Quốc vương Al-Hussein sẽ dự cuộc họp của các ngoại trưởng NATO, trong khi ông Sybiha sẽ cùng Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu trước báo giới vào chiều ngày 3-12 (tức tối muộn cùng ngày, giờ Việt Nam).

Sau đó, ông Sybiha sẽ dùng bữa tối và trao đổi với các đồng nghiệp trong Hội đồng NATO-Ukraine – cơ chế tham vấn chung được lập ra hồi tháng 7-2023. NATO lưu ý rằng các cơ quan truyền thông không được phép tiếp cận hoạt động này.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết các ngoại trưởng NATO sẽ tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, giúp Kiev đạt được lợi thế lớn nhất có thể trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán tiềm năng với Nga, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm 2-12 đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin về tên lửa siêu vượt âm Oreshnik hoàn toàn mới của Nga và cùng lên kế hoạch tổ chức cuộc họp tiếp theo trong năm 2025 để bàn các kế hoạch của Washington viện trợ vũ khí cho Kiev.

Ông Umerov cho biết hai nước còn thảo luận về cuộc gặp sắp tới của các quốc gia NATO, Liên minh châu Âu (EU) và các nước đối tác, đồng minh ủng hộ Ukraine tại căn cứ quân sự Ramstein (Đức). Hồi tháng 11, một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Đức cho biết cuộc họp sẽ diễn ra trước Giáng sinh.

Đây rất có thể là lần cuối cùng ông Blinken gặp gỡ các nhà ngoại giao châu Âu trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Tháng 1-2025, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ nhậm chức và điều hành một bộ máy mới ở Nhà Trắng.

Sau hai ngày ở Brussels, ông Blinken sẽ tới Malta để dự cuộc họp giữa ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức An ninh và hợp tác ở châu Âu – nơi một lần nữa ông sẽ bàn về chiến sự ở Ukraine và một số vấn đề khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.