Các ngân hàng Việt trong cuộc đua “giữ tiền”

Trong hơn 2 năm qua, tăng trưởng tín dụng thấp đã khiến các ngân hàng đối mặt với nhiều khó khăn để tìm đầu ra cho nguồn vốn đã huy động. Nhiều ngân hàng đã phải lựa chọn đầu tư trái phiếu như một cách “giữ tiền” vừa an toàn và có lãi.
Các <a href='https://plo.vn/kinh-te/' title='ngân hàng'>ngân hàng</a> Việt trong cuộc đua “giữ tiền”

Tình hình biến động đầu tư trái phiếu của các ngân hàng trong năm 2012 và 2013.

Thống kê từ 12 ngân hàng có quy mô đầu tư trái phiếu lớn nhất cho thấy tỷ trọng đầu tư chứng khoán nợ/ tổng tài sản của nhiều ngân hàng đã tăng đáng kể trong năm 2013 như VPBank tăng từ 23% lên 30%, ACB tăng từ 14% lên 20%, Techcombank tăng từ 26% lên 32% và Maritime Bank tăng từ 28% lên 32% và MB tăng từ 23% lên 27%.

Trong 3 thị trường: trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu các tổ chức tín dụng, các ngân hàng vẫn tập trung khoảng 60% vốn trái phiếu vào trái phiếu chính phủ, bao gồm cả các công cụ ngắn hạn như tín phiếu.

Trong năm 2013, khoảng 88% lượng trái phiếu chính phủ đã được các ngân hàng mua, trị giá khoảng 128.000 tỷ đồng. Con số này là trong 3 tháng đầu năm 2014 là 83.000 tỷ đồng.
Nhìn chung, năm 2013, quy mô đầu tư trái phiếu chính phủ của hầu hết các ngân hàng đều tăng. Trong đó, ACB tăng khoảng 9.468 tỷ đồng bao gồm cả trái phiếu và tín phiếu NHNN. Các ngân hàng BIDV, Sacombank, MB và Techcombank đều tăng thêm khoảng 6.000 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu.

Riêng Vietcombank đã giảm mạnh lượng tín phiếu nắm giữ trong năm 2013 từ 43.000 tỷ đầu năm xuống 18.500 tỷ vào cuối năm. Một nửa trong số này đã được Vietcombank đầu tư trở lại vào trái phiếu chính phủ.

Tuy nhiên các ngân hàng nhà nước (trong đó có Vietcombank) và MB vẫn là những người mua lớn nhất trên thị trường trái phiếu chính phủ với quy mô hơn 40 nghìn tỷ đồng mỗi ngân hàng.

Về quy mô đầu tư trái phiếu của các tổ chức tín dụng khác trong năm 2013 được duy trì ở mức khoảng 60 nghìn tỷ đồng. Vietcombank và Sacombank đã giảm "đầu tư chéo" hơn 4.000 tỷ trong khi VPBank tăng cường cung cấp vốn cho các tổ chức tín dụng khác hơn 7.289 tỷ trong năm qua.

Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng được thống kê có mức tăng mạnh nhất 23% trong năm, đạt hơn 128.000 tỷ đồng. Đây cũng là thị trường sôi động nhất trong năm 2013.

Báo cáo tài chính của các ngân hàng chỉ ra Vietinbank, BIDV và Techcombank đã là nguồn cung vốn trái phiếu lớn nhất cho các ngân hàng. VPBank mở rộng thêm hơn 5.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp trong năm qua, mức tăng trưởng khoảng 60%.

Công bố thông tin của các tập đoàn cho thấy trong năm 2013 có hơn 25.000 tỷ đồng trái phiếu đã được phát hành bởi Vingroup, HAGL, VIPD Group, Masan, CII, Vincentra và Tập đoàn nhà nước Vinacomin…

Trong những tháng đầu năm 2014, HAGL và CII tiếp tục công bố các đợt huy động vốn trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng.

Theo Anh Tuấn (Bizlive)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.