Các lưu ý dành cho người lao động muốn làm việc ở Hàn Quốc

(PL)- Mới đây, báo cáo của Ban Quản lý lao động Việt Nam (VN) thuộc Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc (HQ) và thống kê của các cơ quan chức năng HQ cho biết sáu tháng đầu năm 2018, số người VN cư trú bất hợp pháp tại HQ tự nguyện về nước là 988 người, bị bắt và trục xuất về nước là 518 người.

Trong khi đó, thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, cả nước có 107 quận/huyện của 12 tỉnh có tỉ lệ lao động hết hạn hợp đồng tại HQ không về nước hơn 30%, thời điểm tỉ lệ lao động bỏ trốn cao nhất lên đến 55%.

Lý do tỉ lệ lao động VN tại xứ kim chi bỏ trốn vẫn cao chủ yếu do các nguyên nhân sau:

Thứ nhất, đây là thị trường nhiều việc làm, thu nhập 1.500-2.000 USD/tháng. Do đó, khi sắp hết hợp đồng, người lao động nhảy ra ngoài để kiếm thêm, thay vì đóng khung trong hợp đồng làm việc ba năm.

Thứ hai, khi được chủ lao động HQ tuyển chọn, người lao động chỉ phải đóng khoảng 15 triệu đồng để chi trả các loại lệ phí, kể cả phí đào tạo. Tuy nhiên, người lao động cho biết họ phải qua nhiều cửa đẩy chi phí lên cao nên họ trốn lại để làm việc, bù đắp chi phí.

Mỗi năm có hàng chục ngàn ứng viên đăng ký học  tiếng Hàn để có cơ hội đi làm ở HQ. Ảnh: P.ĐIỀN

Thứ ba, chế tài đối với lao động bỏ ra ngoài đã có (khoảng 100 triệu đồng) nhưng chưa áp dụng triệt để.

Để xóa bỏ tình trạng này, phía HQ và nhà chức trách trong nước đang áp dụng nhiều giải pháp như tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại HQ đối với 49 quận/huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại HQ từ 60 người trở lên.

Ngoài ra, căn cứ số lượng và tỉ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cuối năm 2018, phía HQ sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn trong năm 2019 tại các địa phương không giảm được tỉ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp. Những địa phương giảm được tỉ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp thì sẽ được dỡ bỏ việc tạm dừng.

Một biện pháp sẽ được thực hiện rất chặt chẽ là người lao động phải thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động cư trú với số tiền là 100 triệu đồng. Theo ông Nguyễn Gia Liêm, Cục phó Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, chỉ những người lao động đã thực hiện ký quỹ mới được xuất cảnh sang HQ làm việc. “Đối với những lao động đã đóng tiền ký quỹ sẽ bị áp dụng chế tài khi vi phạm hợp đồng” - ông Liêm nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.