Các hãng thăm dò đau đầu với bầu cử tổng thống Pháp

(PLO)- Sự cạnh tranh, kèn cựa sát sao, khốc liệt của các ứng cử viên khiến các hãng thăm dò lúng túng và thiếu tự tin trong dự đoán.

Chỉ còn vài ngày nữa cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra. Vòng 1 cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật tới (23-4). Vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 7-5.

Khác với các cuộc chạy đua bầu cử trước, sự cạnh tranh và kèn cựa giữa các ứng cử viên trong cuộc bầu cử lần này khốc liệt chưa từng có.

Tất cả các cuộc thăm dò trong tháng vừa rồi đều nhận định HAI vị trí hàng đầu thuộc về ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron và ứng cử viên Marine Le Pen thuộc đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia. Tiếp sau là ai ứng cử viên Francois Fillon và Jean-Luc Melenchon. Ông Macron và bà Le Pen được cho là sẽ dễ dàng vượt qua vòng 1 và ông Macron sẽ là người chiến thắng chung cuộc ở vòng 2. Trong vòng bỏ phiếu thứ hai, ông Marcon sẽ được 64%, đánh bại bà Le Pen với 36%, theo kết quả thăm dò của hãng Opinionway.

Tuy nhiên, trong hai tuần vừa rồi sự rượt đuổi cạnh tranh giữa hai ứng cử viên này rất sát sao, có lúc bà Le Pen đã qua mặt ông Macron.

(Từ trái sang): Bốn ứng viên tổng thống Pháp: Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Francois Fillon và Jean-Luc Melenchon. Ảnh: BLOOMBERG

(Từ trái sang): Bốn ứng cử viên tổng thống Pháp: Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Francois Fillon và Jean-Luc Melenchon. Ảnh: BLOOMBERG

Điểm khác biệt chưa có tiền lệ trong cuộc bầu cử năm nay là cả bốn ứng vử viên dù thuộc nhóm 1 hay nhóm 2 đều chỉ cách nhau chưa tới 4%, khoảng cách quá gần. Theo kết quả thăm dò mới nhất Bloomberg công bố ngày 18-4, ông Macron dẫn đầu với 23%, bà Le Pen theo sát nút với 22,3%. Hai ông Fillon và Melenchon đều đồng hạng 19,5%. Thăm dò của hãng Kantar Sofres Onepoint công bố cùng ngày cho thấy ông Macron dẫn đầu với 24%, bà Le Pen 23%, ông Fillon 18,5% và ông Melenchon 18%.

Thêm nữa, theo nhiều hãng thăm dò thì khoảng 40% cử tri Pháp vẫn chưa quyết định sẽ chọn ai. Trong khi đó, 60% người dù đã có lựa chọn cũng chưa chắc chắn với lựa chọn của mình.

Sự kèn cựa chưa có tiền lệ này khiến công tác dự đoán càng thêm khó khăn, các hãng thăm dò kết quả lâm vào thế mất tự tin và lúng túng chưa từng có. Trong khi trước đây các hãng thăm dò đã có thành tích dự đoán chính xác về kết quả các cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2007 - với chiến thắng của ông Nicolas Sarkozy, năm 2012 - với chiến thắng của ông Francois Hollande.

“Tình hình hoàn toàn chưa có tiền lệ. Thực tế có tới bốn ứng cử viên vào chung kết khiến cho tình hình hết sức phức tạp” - theo ông Emmanuel Riviere, Giám đốc điều hành hãng thăm dò Pháp Kantar Public France.

Dĩ nhiên các hãng thăm dò Pháp không muốn lặp lại kết quả dự đoán một đằng kết quả một nẻo như của các hãng thăm dò Anh với kết quả thăm dò trưng cầu Brexit, các hãng thăm dò Mỹ với kết quả bầu cử tổng thống nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.