Các gia đình tỉ phú Ấn Độ sẽ tới Đà Nẵng làm đám cưới

(PLO)- Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn cùng đoàn công tác vừa có chuyến đi đến Ấn Độ nhằm xúc tiến các hoạt động hợp tác về đầu tư, du lịch, thương mại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuyến công tác của Đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng diễn ra từ ngày 28 đến 30-9. Sau khi Phó Chủ tịch UBND TP Trần Phước Sơn thông tin về tình hình kinh tế xã hội và định hướng phát triển của TP, hơn 100 doanh nghiệp Ấn Độ mong muốn các thủ tục về thị thực dành cho khách du lịch được tạo điều kiện thông thoáng hơn nữa mới có thể tạo sức hút.

Sắp khai trương đường bay trực tiếp Đà Nẵng đến Mumbai

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng quan tâm đến hệ sinh thái du lịch dành cho du khách Ấn Độ, mong muốn tạo điều kiện mở các nhà hàng ẩm thực nước này tại Đà Nẵng.

Đoàn công tác của TP Đà Nẵng xúc tiến đầu tư, du lịch tại Ấn Độ.

Đoàn công tác của TP Đà Nẵng xúc tiến đầu tư, du lịch tại Ấn Độ.

Ông Trần Phước Sơn cho biết, thời gian qua TP đã tăng cường làm việc với các hãng hàng không để xúc tiến mở đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng. Đặc biệt là sau khi TP tổ chức thành công Diễn đàn phát triển đường bay Châu Á vào tháng 6-2022 vừa qua. Theo đó, ngày 17-10 sẽ khai trương đường bay trực tiếp đầu tiên từ Đà Nẵng đến Mumbai với tần suất 3 chuyến/tuần.

Ông Sơn cho biết, với kế hoạch mở các đường bay trực tiếp thì sự kết nối giữa Đà Nẵng với Ấn Độ sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ông cũng ghi nhận các kiến nghị của doanh nghiệp và giao các ngành tiếp tục tham mưu TP kiến nghị các bộ, ngành trung ương tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về thủ tục cấp thị thực cho du khách.

Nói về triển vọng hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Ấn Độ trên lĩnh vực du lịch, ông Hoàng Tùng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai, nhấn mạnh đến sự gần gũi giữa Việt Nam với Ấn Độ và những đặc điểm tương đồng về văn hoá giữa hai bên. Đó chính là sức hấp dẫn của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đối với du khách Ấn Độ.

Trong khi đó, ông Anant Singhania, Chủ tịch Phòng thương mại Công nghiệp Ấn Độ (IMC) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xúc tiến quan hệ hợp tác của doanh nghiệp hai bên.

Mang đám cưới Ấn Độ đến Đà Nẵng

Đặc biệt, đoàn đã trao đổi làm việc với các công ty tổ chức sự kiện của Ấn Độ, trong đó tập trung thảo luận về việc kết nối các sự kiện, đưa các đám cưới của người Ấn Độ đến Đà Nẵng.

Các doanh nghiệp Ấn Độ sẽ tới Đà Nẵng tìm cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp Ấn Độ sẽ tới Đà Nẵng tìm cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

Ông Satish Ramnani, Giám đốc Công ty sự kiện Veydaa cho biết, hiện công ty đang phối hợp với đối tác tại Việt Nam chuẩn bị cho tiệc cưới của gia đình tỉ phú Ấn Độ tại một resort ở Đà nẵng cho khoảng 450 khách trong tháng 1-2023.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng cũng đã tiếp xúc riêng với Công ty dịch vụ hàng không toàn cầu (GAS) để thúc đẩy chương trình hợp tác giữa công ty và Sở Du lịch trên lĩnh vực xúc tiến du lịch. Công ty GAS cũng cho biết đang xúc tiến tổ chức một đám cưới nữa tại Đà nẵng cho một gia đình tỉ phú Ấn Độ.

Ngoài du lịch, các doanh nghiệp Ấn Độ cũng dành sự quan tâm về việc đầu tư vào Đà Nẵng trên các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, logistic, nhất là sau khi nghe các chính sách ưu đãi khi đầu tư vào Khu công nghệ cao.

Làm việc với Tập đoàn Infosys (Tập đoàn về công nghệ thông tin hàng đầu của Ấn Độ), Phó chủ tịch Tập đoàn đã giới thiệu đến các thành viên trong đoàn về lịch sử phát triển 40 năm của Tập đoàn.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam-Ấn Độ, sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là TP Đà nẵng trong đầu tư cho công nghiệp công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ cho kinh tế số.

Hai bên đã trao đổi về tiềm năng hợp tác trong thời gian đến, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính số phục vụ cho mô hình Trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thông qua việc hợp tác bằng các chương trình đào tạo.

Hiện nay, Đà Nẵng đang xây dựng chính sách hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong các Khu Công nghệ thông tin trên địa bàn. Lãnh đạo TP mong muốn công ty dành thời gian đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng.

Lãnh đạo Tập đoàn Infosys cho hay sẽ tổ chức đoàn đến Đà Nẵng làm việc với các đối tác, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, trong đó có Đại học Đà Nẵng tìm hiểu các cơ hội đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực…

Ông Ajoykaant Ruia, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Ấn - Việt (IVCCI) cho biết, trong năm 2023 sẽ nghiên cứu tổ chức Diễn đàn hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng quảng bá du lịch trên vũ trụ ảo

Đà Nẵng quảng bá du lịch trên vũ trụ ảo

(PLO)- Ngành du lịch Đà Nẵng ra mắt phiên bản nâng cấp “Một chạm đến Đà Nẵng” trên công nghệ VR360 và vũ trụ ảo (mertaverse) nhằm tăng hiệu quả quảng bá điểm đến của du lịch trong thời gian đến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.