Ngành du lịch Đà Nẵng thắng lớn trong 4 ngày nghỉ lễ

(PLO)- Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1-9 đến 4-9-2022) ngành du lịch Đà Nẵng ước đón hơn 239.000 lượt khách, tăng 58% so với thời điểm trước dịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay, dịp lễ 2-9 năm nay, với việc tổ chức các hoạt động, sự kiện phong phú, hấp dẫn cùng với thời tiết thuận lợi nên lượng khách đến tham quan, du lịch Đà Nẵng dịp nghỉ lễ tăng cao.

Tổng lượng khách tham quan, du lịch TP Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1-9 đến 4-9-2022) ước đạt hơn 239.000 lượt, tăng 58% so với năm 2019 (năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không có khách tham quan, du lịch dịp này).

Lượng du khách qua sân bay Đà Nẵng tăng kỉ lục. Ảnh: NQ.

Lượng du khách qua sân bay Đà Nẵng tăng kỉ lục. Ảnh: NQ.

Trong đó, khách nội địa ước đạt khoảng 215.000 lượt, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019. Khách quốc tế ước đạt khoảng 24.000 lượt. Tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng từ ngày 31-8 đến ngày 4-9 ước khoảng hơn 540 chuyến (trong đó có 443 chuyến bay nội địa, 97 chuyến bay quốc tế).

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay, một số khu điểm đón lượng khách lớn trong cả kỳ nghỉ lễ như: Sun World Bà Nà Hills đón khoảng 40.000 lượt khách, Công viên Châu Á đón khoảng 35.000 lượt khách, Bán đảo Sơn Trà đón khoảng 35.000 lượt khách, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón khoảng 25.000 lượt khách, Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 11.000 lượt khách, Mikazuki Water Park 365 đón khoảng 11.000 lượt khách.

Công suất phòng cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao và tương đương ven biển ước đạt khoảng 70-80%. Đa số là khách lẻ tập trung đông từ ngày 1 đến 3-9-2022. Các khách sạn ở khu vực trung tâm công suất khoảng 40-45%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.