Các cửa hàng ăn uống lưu ý về niêm yết giá để tránh bị phạt

(PLO)- Cửa hàng ăn uống cần niêm yết giá sản phẩm, dịch vụ của mình để tránh bị phạt tiền từ 500 - 1 triệu đồng.

Mới đây ngày 14-7, Cục quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một quán bún trên địa bàn TP Huế vì vi phạm không niêm yết giá hàng hóa.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook và ứng dụng Đô thị thông minh (Hue-S) phản ánh thông tin quán nói trên đã bán 120 tô bún bò cho một đoàn khách đến từ tỉnh Quảng Trị với giá 60.000 đồng/tô.

Chính vì không niêm yết giá bán nên chủ quán này đã bị lập biên bản xử phạt với mức phạt 750.000 đồng.

Liên quan đến sự việc đáng tiếc nêu trên nhiều bạn đọc đã gửi câu hỏi về Pháp Luật TP.HCM thắc mắc quy định hiện hành về niêm yết giá sản phẩm như thế nào và mức phạt ra sao để tránh bị xử phạt không đáng có.

Trả lời vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Nhàn, đoàn Luật sư TP.HC, cho biết tại điều 12, Nghị định 109/2013 quy định phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật.
- Niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Tuy nhiên, Nghị định 109/2013 đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 49/2016. Theo đó, thay vì phạt cảnh cáo đối với hai hành vi trên thì từ ngày 1-8-2016 (ngày Nghị định 49/2016 có hiệu lực) sẽ phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Căn cứ vào điều 17, Nghị định 177/2103 các địa điểm phải thực hiện niêm yết giá bao gồm: Cơ sở sản xuất, kinh doanh (có quầy giao dịch và bán sản phẩm); Siêu thị, trung tâm thương mại, chợ theo quy định của pháp luật, cửa hàng, cửa hiệu, ki-ốt, quầy hàng, nơi giao dịch thực hiện việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ...

Do đó, qua sự vụ trên bài học rút ra là bán tô bún bò 60.000 đồng/tô cũng không phải là quá cao, nhiều người nếu biết được giá đó vẫn sẵn sàng vào ăn. Tuy nhiên, do không niêm yết giá nên chủ cửa hàng đã phải chịu xử phạt 50.000 đồng.

Vì vậy, các cửa hàng kinh doanh ăn uống hoặc các cửa hàng bán sản phẩm dịch vụ cần nghiêm chỉnh chấp hành niêm yết giá để tránh bị phạt oan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.