Các công ty Hàn Quốc yêu cầu công nhân tự cách ly ở nhà

(PLO)- Các công nhân tại Hàn Quốc của Tập đoàn Samsung Electronics và Hyundai Motor được yêu cầu cách ly nhằm kiểm soát sự lây lan của COVID-19 tại nước này.

Hãng tin Reuters ngày 24-2 dẫn nguồn tin nói rằng khoảng 1.500 công nhân tổ hợp sản xuất điện thoại của Tập đoàn Samsung Electronics tại TP Gumi (tỉnh Gyeongsang Bắc) phải tự cách ly tại nhà sau khi phát hiện một trong số những công nhân này đã nhiễm COVID-19.

Trong số 1.500 người phải tự cách ly, có gần 900 công nhân đến từ TP Daegu (cũng thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc) nơi được cho là tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc. 

TP Daegu và các khu vực phía đông nam của Hàn Quốc là trung tâm công nghiệp ở Hàn Quốc và cũng là nơi đặt nhà máy của hãng Samsung Electronics, Hyundai Motor và một số công ty khác.

Khuôn viên của Nhà máy Samsung Electronics ở TP Gumi. Ảnh: BUSINESS INSIDER

Dù vậy, theo Reuters, Samsung cho biết họ đã khởi động dây chuyền sản xuất điện thoại tại nhà máy ở Gumi sau khi tiến hành khử trùng vào cuối tuần qua. Samsung còn cho biết khu vực mà phát hiện công nhân bị nhiễm COVID-19 sẽ mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 25-2.

“Vào lúc 1 giờ chiều (tức 11 giờ trưa, giờ Việt Nam) ngày 24-2, tổ hợp tại Gumi đã bắt đầu hoạt động bình thường và chúng tôi hy vọng không có tác động nào đến sản xuất” - Samsung cho biết trong một tuyên bố.

Reuters cho biết nhà máy của Samsung tại Gumi chiếm một phần nhỏ trong tổng sản lượng điện thoại nhưng tại đây họ sản xuất các dòng điện thoại cao cấp và điện thoại màn hình gập.

Trong khi đó, sáu nhân viên tại các nhà máy của Hyundai Motor ở TP Ulsan cũng phải cách ly tại nhà vì bốn người trong số họ đã đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ ở Daegu. Thông tin trên được người phát ngôn công đoàn của Hyundai Motor cho biết.

Một thành viên cấp cao Công ty Seojin Industrial - nhà cung cấp cho Hyundai Motor cho biết các cơ quan y tế đã khử trùng nhà máy này vào cuối tuần qua nhưng chưa cho biết khi nào nhà máy mới vận hành trở lại.

Ulsan là nơi đặt nhà máy lớn nhất của Hyundai và rất nhiều nhà cung cấp cho Hyundai xung quanh đó. Tại đây, các nhà máy không chỉ phục vụ cho Hyundai mà còn xuất khẩu sang Mỹ, Nhật và nhiều thị trường khác, theo Reuters.

Nhà máy lớn nhất của Hyundai tại TP Ulsan. Ảnh: VISITKOREA.OR.KR

Một phát ngôn viên của Hyundai Motor nói rằng đến nay chưa có sự gián đoạn trong sản xuất vì họ vẫn còn hàng tồn kho. Công ty này cũng lắp đặt camera quét thân nhiệt tại các nhà máy của mình trên toàn đất nước, bao gồm trụ sở chính ở thủ đô Seoul.  

Còn Tập đoàn LG Electronics cho biết phòng thí nghiệm của họ ở TP Incheon, gần Seoul, cũng đã bị đóng cửa cho đến ngày 24-2 sau khi phát hiện một nhân viên tại đây nhiễm COVID-19.

Như đã thông tin, tính đến 9 giờ sáng (7 giờ sáng, giờ Việt Nam) ngày 24-2, Hàn Quốc có 736 ca nhiễm COVID-19, bảy ca tử vong và 18 bệnh nhân đã bình phục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.