Các Bộ trưởng Tài chính, Thương mại Mỹ nói về 'chiến lược đàm phán' và triển vọng thỏa thuận

(PLO)- Tổng thống Trump cho hay quyết định hoãn thuế đối ứng 90 ngày được đưa ra sau cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-4 tuyên bố hoãn thuế đối ứng trong vòng 90 ngày lên tất cả các nước, trừ Trung Quốc, các quan chức cấp cao về tài chính, thương mại Mỹ đã đưa ra những bình luận về quyết định này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhắc lại rằng việc tạm dừng áp thuế cho thấy ông Trump quan tâm đến thương mại và muốn ký kết các thỏa thuận thương mại tương thích với các quốc gia sẵn sàng hạ thấp rào cản thương mại.

Ông Bessent cũng cho rằng mức thuế đối ứng cao mà Tổng thống Trump công bố tuần trước là một "chiến lược đàm phán thành công” khi lệnh này đã đưa hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ tới Mỹ đàm phán.

Bộ trưởng Bessent cho biết hầu hết các quốc gia trên thế giới muốn đến Mỹ đàm phán và phía Mỹ sẵn sàng lắng nghe cũng như chỉ áp mức thuế cơ bản 10% lên các nước này.

Bộ trưởng Tài chính, Thương mại Mỹ nói về lệnh hoãn thuế đối ứng của ông Trump
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái), Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Ảnh: X

Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các thỏa thuận thương mại với các quốc gia sẽ không có kết quả ngay lập tức.

“Những thỏa thuận thực sự sẽ mất một khoảng thời gian. Chúng tôi sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề trong 90 ngày tới” - ông Lutnick nói trong một cuộc phỏng vấn của đài Fox News hôm 9-4.

Ông Lutnick cho biết ông và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ đàm phán với các quốc gia muốn đạt được thỏa thuận.

Về Trung Quốc - quốc gia hiện chịu mức thuế 125% của Mỹ sau khi công bố trả đũa Mỹ với mức thuế 84%, ông Lutnick đánh giá rằng động thái trả đũa này của Bắc Kinh là lựa chọn thực sự tồi tệ.

Ông Lutnick cho biết châu Âu cũng đã công bố mức thuế trả đũa trước khi ông Trump công bố lệnh hoãn thuế đối ứng nhưng mức thuế này chưa được áp dụng trong khoảng thời gian vài tuần tới đây.

Trước đó, Tổng thống Trump cho hay quyết định hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày được đưa ra sau cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Tổng thống Trump cho biết ông đã chứng kiến thiện chí của nhiều quốc gia trong bối cảnh 75 nước đã liên lạc với Mỹ để mong muốn đạt được thỏa thuận. Ông Trump cũng cho hay ông đã theo dõi thị trường chứng khoán trước khi quyết định tạm dừng áp thuế đối ứng.

Ông Trump nói rằng ông có ý định thực hiện "thỏa thuận công bằng cho tất cả mọi người", theo đài CNN.

“Một thỏa thuận sẽ được thực hiện với Trung Quốc. Thỏa thuận đó sẽ được thực hiện với tất cả mọi người trong số họ, và đó sẽ là những thỏa thuận công bằng. Tôi chỉ muốn công bằng. Đó sẽ là những thỏa thuận công bằng cho tất cả mọi người" - ông Trump cho hay.

Sau khi tăng thuế đối với Trung Quốc lên 125%, Tổng thống Trump cho biết ông không nghĩ mình sẽ cần phải tăng thuế thêm nữa và ông hy vọng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đưa ra thỏa thuận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.