Cả nước sẽ có thêm 45 giáo sư, 570 phó giáo sư

(PLO)- Kinh tế là ngành có nhiều ứng viên nhất với 4 giáo sư và 96 phó giáo sư đạt tiêu chuẩn tại phiên họp thứ II của Hội đồng Giáo sư nhà nước năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công bố danh sách 615 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Đây là những ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại phiên họp thứ II của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 vừa diễn ra vào ngày 2 và 3-11.

Trong danh sách này có có 45 ứng viên giáo sư, 570 ứng viên phó giáo sư. Danh sách này giảm 15 ứng viên so với số ứng viên được các Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành đề xuất trước đó.

Các ứng viên thuộc 27 hội đồng ngành, liên ngành. Trong đó, ngành kinh tế có nhiều ứng viên nhất với 100 ứng viên, gồm 4 giáo sư và 96 phó giáo sư. Kế đến là ngành Y học với 71 ứng viên, trong đó có 3 ứng viên giáo sư, 68 ứng viên phó giáo sư. Thứ ba là Hóa học, Công nghệ thực phẩm với 38 ứng viên.

giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn năm 2024
Phiên họp lần thứ hai của Hội đồng Giáo sư Nhà nước diễn ra trong hai ngày qua. Ảnh: HĐGSNN

Ngược lại, ba ngành/liên ngành có ứng viên giáo sư, phó giáo sư ít nhất năm nay là liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học với 4 ứng viên (gồm 2 giáo sư, 2 phó giáo sư); ngành Luyện kim với 5 ứng viên phó giáo sư; Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học với 5 ứng viên (gồm 1 giáo sư và 4 phó giáo sư).

Được biết, theo quy định từ Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, trong thời hạn 15 ngày kể từ khi công bố danh sách xét này, nếu hội đồng không nhận được đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Danh sách 615 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 TẠI ĐÂY.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.