Hỏi giùm bạn

Cá nhân vận động tiền làm từ thiện như thế nào theo quy định mới?

(PLO)- Cá nhân không được tiếp nhận thêm sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và phải thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận.

Trong thời gian qua, tôi xem qua báo chí thấy có nhiều vấn đề chưa rõ ràng trong việc các cá nhân tự vận động tiền làm từ thiện. Mới đây, tôi có nghe về quy định mới trong việc vận động từ thiện.

Xin hỏi, việc vận động từ thiện được quy định cụ thể như thế nào?

Bạn đọc Hoang Chuong (TP.HCM)

Luật sư Đỗ Thanh Trung, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Về vấn đề này, Nghị định 64/2008 hiện hành chưa có quy định đến vấn đề cá nhân đứng ra kêu gọi, vận động, mà đã được quy định trong Nghị định 93/2021 (có hiệu lực từ ngày 11-12).

Theo đó, Điều 17 Nghị định 93/2021 quy định cá nhân khi vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý. Đối với khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật, khi tiếp nhận phải có biên nhận.

Đồng thời, cá nhân không được tiếp nhận thêm sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và phải thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận.

Ngoài ra, khi vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn hỗ trợ, cá nhân có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận (đối với tiền), địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật), thời gian cam kết phân phối và gửi bằng văn bản đến UBND cấp xã nơi cư trú.

Bên cạnh đó, chi phí trong quá trình hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn hỗ trợ do cá nhân đứng ra vận động tự chi trả. 


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.