Cà Mau: Học sinh lớp 7 trở xuống được học trực tuyến

(PLO)-Học sinh từ lớp 7 trở xuống được học trực tuyến. Một số điểm trường ít dịch được dạy trực tiếp nếu số đông phụ huynh có nhu cầu. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 15-3, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh này. Theo đó, từ 17-3-2022, tỉnh Cà Mau cho học trực tuyến từ lớp 7 trở xuống. Từ lớp 8 trở lên vẫn học trực tiếp. 

Học sinh trường Hồ Thị Kỷ, Cà Mau. Ảnh: CÔNG BẰNG.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo cụ thể, cấp mần non cho trẻ dừng đến trường. UBND các huyện, TP. Cà Mau chỉ đạo các phòng giáo dục khảo sát nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh. Nếu có sẽ tổ chức 1-2 điểm trường trung tâm đủ điều kiện về phòng chống dịch để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân. 

Từ lớp 1 đến lớp 7 được dạy trực tuyến. Một số trường chưa có dịch bệnh hoặc ít thì có thể dạy trực tiếp theo nhu cầu của phụ huynh. 

Giáo viên dạy các khối lớp từ 1 đến 7 vẫn phải đến trường dạy trực tuyến theo chương trình đã phân công. Phòng học được kết nối camera, giáo viên tạo đường line để học sinh học tại nhà. Trường hợp học sinh có nhu cầu học trực tiếp, nếu được sự thống nhất của phụ huynh vẫn đến lớp học bình thường. 

Với những trường chưa đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị truyền dẫn thì trước mắt tiếp tục duy trì các lớp trực tuyến như trước đây qua các phần mền ứng dụng và dạy học qua truyền hình.

Những trường chưa có dịch hoặc đảm bảo an toàn trong phòng dịch có thể học trực tiếp trên cơ sở được đa số phụ huynh đồng tình. Chủ tịch huyện, Thành phố Quyết định các trường hợp này. 

Trước đó, giới phụ huynh Cà Mau thể hiện sự lo ngại khi dịch bệnh tại Cà Mau tăng mạnh nhưng học sinh vẫn phải đi học trực tiếp, nhất là với trẻ nhỏ. Ban chỉ đạo phòng chống COVID19 của tỉnh Cà Mau đã trưng cầu ý kiến người dân và tổ chức họp, quyết định như trên vào hôm qua, 14-3-2022. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.