Sáng nay 30-9, tại UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau diễn ra phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án đưa người trốn đi nước ngoài đánh bắt hải sản.
Các bị cáo đang bị xét xử: Quách Thanh Tuấn (SN: 1984; ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau); Nguyễn Văn Công (SN 1975; ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu); Nguyễn Văn Phu (SN 1978; ở xã Tây Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) và Dương Hoàng Giang (SN 1969; ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).
VKSND tỉnh Cà Mau xác định cả 4 bị cáo đã phạm vào tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” theo quy định tại Điều 349 của Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, vào đầu năm 2023, Tuấn trực tiếp đứng ra tổ chức, móc nối, cấu kết với Công, Giang và Phu sửa chữa tàu cá CM-92365.TS để đưa ngư phủ bằng đường biển và đường hàng không qua Malaysia đánh bắt hải sản trên tàu cá KNF-6649 của Tuấn.
Từ tháng 8/2023, các đối tượng tiến hành đưa tàu và ngư phủ trốn sang Malaysia đánh bắt hải sản. Đến ngày 8/7 vừa qua, khi tàu cá CM-92365.TS về vùng biển Việt Nam bán hải sản cho tàu hậu cần Việt Nam thì bị lực lượng Cảnh sát biển nước ta phát hiện vi phạm và tạm giữ tàu cá. Từ đó, hành vi phạm pháp của các bị cáo bị điều tra, truy tố.
Đây là vụ án đưa người trốn đi nước ngoài đánh bắt hải sản thứ 3 bị xét xử lưu động tại thị trấn Sông Đốc kể từ 2 năm qua.
Cấp tốc đưa 7 triệu m3 cát về thi công cao tốc Cần Thơ - Cà MauLENS
(PLO)- Để đảm bảo hoàn thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì công tác đắp cát gia tải phải hoàn thành trong năm 2024.
Hộ kinh doanh phản ứng, TP Cà Mau điều chỉnh bảng cấm tải trọng đường
(PLO)- UBND TP Cà Mau cho rằng việc hạn chế tải trọng là phù hợp, nhưng để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế xã hội, sẽ cho đổi biển hạn chế tải từ 8 tấn lên 10 tấn đúng như thiết kế chịu tải của đường.
Toà tuyên án vụ nhà máy rác Cà Mau
(PLO)- Cả 3 bị cáo trong vụ nhà máy rác Cà Mau đều bị toà tuyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.