Cá chép đắt như tôm tươi trước ngày ông Táo chầu trời

(PLO)- Đại diện ban quản lý chợ đầu mối Dầu Giây cho biết Tết năm nay, tất cả loại trái cây đều tăng gần gấp rưỡi so với năm trước. Ví dụ bưởi da xanh ngay tại gốc có giá 50.000-60.000 đồng/kg chưa kể các chi phí, quýt giá 30.000 đồng/kg…

 

Sáng 7-2 (nhằm 22 âm lịch), ghi nhận tại một số chợ lẻ như Phạm Văn Hai, chợ bà Hoa… không khí mua sắm Tết và chuẩn bị cho ngày đưa ông Táo về trời bắt đầu sôi động.

Đối với bộ đồ cúng ông Công, ông Táo, năm nay giá không biến động nhiều. Ngay tại sạp của bà Lê Thị Nhàn (chợ Phạm Văn Hai) để sẵn bảng giá các loại đồ cúng cho ngày 23, cúng giao thừa, cúng khai trương…, dao động 10.000-15.000 đồng/bộ.

Theo bà Nhàn, những ngày này "bận lắm", những người quen mua nhiều bộ đồ cúng kèm các phụ kiện như mũ mão… thì giá có cao hơn chứ năm nay không tăng giá.

Nhiều người không chỉ mua đồ cúng ông Táo mà còn mua nhiều bộ đồ cúng giao thừa, mùng 3...

Một mặt hàng không thể thiếu trong ngày cúng ông Táo là cá chép, tùy kích cỡ giá 10.000-30.000 đồng/con. Mặt hàng này đang bán rất chạy, thậm chí có nơi hết "hàng" sớm.

Người bán cho biết mua cá chép trong hôm nay mới có giá rẻ, chứ đợi đến ngày mai thì không đảm bảo vì nguồn cung cá chép hiện nay không nhiều.

Cá chép "giả" 20.000 đồng/cặp. 

Bên cạnh đó, các mặt hàng bông như vạn thọ 6.000-10.000 đồng/cây, hoa ly 150.000 đồng/bó. Đặc biệt là trái cây các loại tăng 10.000-15.000 đồng/kg.

Cụ thể bưởi da xanh tăng lên 80.000 đồng/kg, mãng cầu 70.000 đồng/kg, quýt 50.000 đồng/kg, thanh long 40.000 đồng/kg.

Người dân tất bật mua hoa, đồ cúng ông Táo.

Đại diện ban quản lý chợ đầu mối Dầu Giây cho biết Tết năm nay, tất cả loại trái cây đều tăng gần gấp rưỡi so với năm trước. Ví dụ bưởi da xanh ngay tại gốc có giá 50.000-60.000 đồng/kg chưa kể các chi phí, quýt giá 30.000 đồng/kg…

Nguyên nhân giá trái cây tăng là do mùa màng, nhất là biến đổi khí hậu ở miền Tây ngập mặn ảnh hưởng đến sản lượng trái cây ít đi. Mặt khác, năm nay có nhuần hai tháng mà trái cây thì theo quy luật phát triển chứ đâu có chờ Tết.

Chè trôi nước, xôi làm sẵn giá 20.000 đồng/phần.

Trong khi đó, đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết hôm nay (7-2) lượng trái cây về chợ 2.100 tấn, giá không biến động nhiều. Bưởi da xanh 50.000-55.000 đồng/kg, loại có cành 65.000-70.000 đồng/kg, mãng cầu 20.000-40.000 đồng/kg, quýt 25.000-55.000 đồng/kg.

“Dự báo ngày mai rơi trúng vào ngày đưa ông Táo nên có thể giá trái cây mới tăng” - đại diện chợ đầu mối Thủ Đức nói.

Riêng ở các kênh bán lẻ hiện đại như hệ thống siêu thị Co.opmart, trái cây các loại như bưởi, thanh long, táo, quýt, chuối, ổi… giảm giá đến 50% để phục vụ nhu cầu mua sắm cúng ông Táo.

Tại Big C toàn quốc, giảm ít nhất 40% đối với 13 loại trái cây như cam Ai Cập giá chỉ 29.900 đồng/kg; lê Hàn Quốc 5 kg giá chỉ 319.000 đồng, hay táo xanh Pháp, táo Mỹ đỏ và táo gala Mỹ với giá chỉ 29.900 đồng/kg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.