Nhanh chân đến hội chợ Tết xin chữ ông đồ

(PLO)- Không chỉ là nơi mua sắm Tết với nhiều mặt hàng khuyến mãi mà đến với Hội chợ Vui Tết - Happy Tet Fair 2018 người dân còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi truyền thống như các trò chơi Tết xưa, Tết nay; trình diễn thời trang; góc ông đồ; phố ẩm thực đặc sắc; trao đổi mua bán hàng đã qua sử dụng…

Hội chợ Vui Tết - Happy Tet Fair 2018 diễn ra trong năm ngày (từ 31-1 đến 4-2, nhằm 15 đến 19 tháng Chạp) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (quận 7, TP.HCM).

Đây là hội chợ Tết truyền thống Việt Nam được quốc tế hóa với các nước có nền văn hóa truyền thống tương đồng như Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc… thu hút trên 300 gian hàng đến từ các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế đăng ký tham gia.

Không chỉ là nơi mua sắm Tết với nhiều mặt hàng khuyến mãi mà đến với Hội chợ Vui Tết - Happy Tet Fair 2018 còn có nhiều hoạt động vui Tết hấp dẫn.

Khách tham quan mua sắm sẽ có nhiều lựa chọn các sản phẩm phong phú, thú vị để sử dụng hoặc làm quà biếu độc đáo từ bánh kẹo, mứt Tết, thực phẩm khô, đồ handmade, đặc sản địa phương đến từ các thương hiệu Việt, thời trang phụ kiện, mỹ phẩm, nước hoa, đồ gia dụng, trang trí nội thất... đến từ nhiều quốc gia.

Nhiều chương trình ưu đãi từ các thương hiệu lớn được áp dụng tại hội chợ như giày Thái Lan Koramex, thời trang trẻ em Kavio Kids, thời trang công sở…Hàng loạt các thương hiệu Fashion Allance, Bergamot, Chichoe & Lana, Care with Love giảm giá 30%-50%.

Theo BTC, chỉ cần đến hội chợ là người dân được nhận quà từ một trong các thương hiệu lớn của Hàn Quốc, chẳng hạn khăn ướt Nature Love Mere, khăn đa năng Everon, bình nhựa Lock & Lock... Đặc biệt, mỗi ngày khách tham quan sẽ nhận được các phần quà độc đáo; được tham gia rút thăm trúng vàng 9999.

Riêng với những vị khách yêu thích du lịch ngày Tết thì sẽ được tìm hiểu những chuyến du lịch du xuân, thưởng ngoạn Tết từ Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, Du lịch Trang Thanh. Đồng thời có cơ hội nhận quà tặng, rút thăm trúng thưởng, mua tour tặng tour, tặng tiền ngay tại hội chợ.

Bên cạnh đó, Hội chợ Vui Tết - Happy Tet Fair 2018 còn có hàng trăm hoạt động ở các khu vui chơi truyền thống như các trò chơi Tết xưa, Tết nay; trình diễn thời trang; góc ông đồ; phố ẩm thực đặc sắc; góc chụp ảnh, thư giãn; khu trao đổi mua bán hàng đã qua sử dụng.

Bà Thượng Mỹ An, Tổng Giám đốc Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), cho biết: “Với sự đầu tư kỹ lưỡng, công phu, Hội chợ Vui Tết - Happy Tet Fair 2018 dự kiến sẽ thu hút trên 40.000 lượt khách, là tâm điểm thu hút các gia đình người Việt, người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam đến mua sắm, giải trí, tìm hiểu văn hóa Tết Việt trong dịp Tết nguyên đán năm nay”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.