BV đa khoa tỉnh Hòa Bình: BS Hoàng Công Lương vô tội

(PLO)- Phía Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh yêu cầu Công ty Dược phẩm Thiên Sơn bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại. Cần xem xét dấu hiệu “ưu ái” nhà đầu tư của ông Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BV) và nếu có trách nhiệm của BV thì người bồi thường phải là ông Dương.

Chiều 28-5, phiên xử vụ án liên quan đến sự cố chạy thận khiến chín người tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục phiên tranh tụng với phần bào chữa, đối đáp giữa các luật sư (LS) và đại diện VKS.

Mở đầu, ông Đỗ Đình Vận (Phó Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình) nói mong HĐXX xử đúng người, đúng tội, công minh và nhân văn. "Về dư luận và LS cho rằng BS Lương vô tội, tôi đề nghị HĐXX xem xét" - ông Vận nói.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: VIẾT LONG

Cùng quan điểm trên, LS Nguyễn Danh Huế (bảo vệ cho BV đa khoa tỉnh Hòa Bình) nói BV không che giấu hay chối bỏ trách nhiệm. Theo vị LS này, vấn đề mấu chốt ở đây là việc Công ty Dược phẩm Thiên Sơn đã “thông thầu”, chuyển nhượng hợp đồng để hưởng chênh lệch trái quy định pháp luật. Trong quá trình này lại thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để xảy ra sự cố nghiêm trọng vừa qua.

Dẫn Luật Đấu thầu, LS Huế đề nghị HĐXX buộc Công ty Dược phẩm Thiên Sơn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm khắc vi phạm pháp luật về đấu thầu, cấm Công ty Dược phẩm Thiên Sơn tham gia hoạt động thầu trang thiết bị y tế trong ba năm trên cả nước. “Đồng thời khởi tố ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Dược phẩm Thiên Sơn để răn đe. Nếu không có hành vi chuyển nhượng sai pháp luật này sẽ không có sự cố vừa qua. Bên cạnh đó, cần làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức..." - LS Huế nhấn mạnh.

LS Huế cũng khẳng định ông Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BV) là công chức. Theo đó, ông Dương phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với công tác điều hành, giám sát khi xảy ra sự cố nghiêm trọng này. Tuy nhiên, cần xem xét dấu hiệu “ưu ái” nhà đầu tư của ông Dương. Và nếu có trách nhiệm của BV thì người bồi thường phải là ông Dương.

Đối với BS Hoàng Công Lương, LS Huế khẳng định: "Căn cứ chứng cứ, diễn biến tại phiên tòa, chúng tôi nhận thấy cáo buộc VKS đối với BS Lương còn khiên cưỡng, vi phạm tố tụng. Chứng cứ LS đưa ra là hoàn toàn thiếu thuyết phục, đề nghị tuyên BS Lương vô tội…” - LS vừa ngắt lời, cả khán phòng lại vỗ tay.

Tiếp phần tranh tụng, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (con gái bà Nguyễn Thị Minh) lên bục bị hại và khẳng định không xin giảm tội cho BS Lương mà đề nghị HĐXX tuyên BS Lương vô tội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm