Buộc thôi việc cô giáo mầm non tát trẻ bầm mặt

(PLO)- Một cô giáo mầm non tư thục tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai vừa bị buộc thôi việc vì tát bầm mặt trẻ 18 tháng tuổi.

Theo nhà trường thời điểm này sức khỏe của cô Quý không được tốt do mới mổ thận và vừa bị tai nạn giao thông nên dẫn đến hành vi bộc phát trên.

Quá bức xúc nên… đánh

Ngày 16-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Thanh, Chủ tịch HĐQT Trường mầm non tư thục Sơn Long (ở phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) là nơi xảy ra sự việc cho biết vừa ra quyết định buộc thôi việc đối với cô Ngô Kim Quý (28 tuổi).

Cô Quý được xác định là người đã đánh bầm mặt cháu T.Q.H (18 tháng tuổi) vừa nhập học được ba ngày. 

Trước đó, vào chiều 11-2, khi đến đón cháu H tại trường Sơn Long, ba mẹ cháu thấy rõ má của con trai sưng tấy và có nhiều vết lằn. Khi đó hiệu trưởng nhà trường thừa nhận cô Quý, phụ trách lớp đã đánh cháu, đồng thời gửi lời xin lỗi đến phụ huynh.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thanh, trong giờ ngủ trưa ngày 11-2, cháu H không ngủ, quấy khóc, bò qua bò lại đè vào bụng cô Quý. Là người trực tiếp dỗ các cháu ngủ, cô Quý bức xúc, nóng nảy nên đã tát mấy bạt tai vào má cháu. Sau đó, cô Quý có báo với ban giám hiệu về hành động thiếu kiềm chế của mình. Còn cháu H đã lập tức được xức dầu, chườm đá.

“Tại thời điểm xảy ra sự việc sức khoẻ của Quý không tốt do mới mổ thận, khi về quê ăn tết lại bị tai nạn giao thông do vậy đã dẫn đến hành vi bộc phát, thiếu kiềm chế như vậy” - ông Thanh giải thích.

Cũng theo ông Thanh, Trường mầm non tư thục Sơn Long nhận giữ trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên, trường có hệ thống camera để phụ huynh giám sát. Vậy nhưng không có được hình ảnh cô Quý đánh cháu, do việc xảy ra ở góc khuất.

“Sau khi xảy ra sự việc chúng tôi đã cho trang bị thêm camera để tăng cường kiểm soát đối với việc chăm sóc trẻ của các giáo viên. Chúng tôi cũng đã gửi báo cáo sự việc lên Phòng GD&ĐT TP.Biên Hòa. Riêng với gia đình cháu T.Q.H, chúng tôi đã nhiều lần đến nhà thăm hỏi, động viên và mong gia đình thông cảm” - ông Thanh nói.

Sẽ chấn chỉnh toàn thành phố

Cũng trong ngày 16-2, ông Võ Văn Minh, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Biên Hòa, cho biết sau khi sự việc xảy ra Ban Giám hiệu trường Sơn Long đã gửi báo cáo cho Phòng GD&ĐT. Nhà trường cũng đã họp toàn bộ giáo viên, nhân viên để nhắc nhở và quán triệt không để tiếp tục xảy ra trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Phòng GD&ĐT TP.Biên Hòa đã yêu cầu nhà trường trước mắt phải xin lỗi phụ huynh cháu H. Đồng thời, Phòng cũng chỉ đạo trường chấn chỉnh lại việc giữ, chăm sóc trẻ, đặc biệt là chấn chỉnh ngay các hành vi vi phạm của giáo viên. "Sắp tới Phòng GD&ĐT TP Biên Hòa sẽ mời các bên liên quan lên làm việc và giải quyết dứt điểm vụ việc” - ông Minh nói thêm.

Trường mầm non tư thục Sơn Long nơi xảy ra sự việc.

Trường mầm non tư thục Sơn Long nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TIẾN DŨNG

Buốc tất cả nhà trường cam kết không vi phạm

Theo ông Võ Văn Minh, Phòng GD&ĐT TP Biên Hòa cũng đã họp tất cả hiệu trưởng các trường mầm non công lập và tư thục đóng trên địa bàn, buộc cam kết đảm bảo công tác chăm sóc trẻ an toàn, hiệu quả và đúng quy định... Đặc biệt là nhắc nhở giáo viên không được có các hành vi vi phạm đạo đức trong quá trình chăm sóc, dạy dỗ các cháu. Phòng GD&ĐT TP Biên Hòa sẽ có văn bản nhắc nhở các trường, tránh trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra.

Theo thống kê của Phòng GD&ĐT TP Biên Hòa hiện trên địa bàn có 63 trường mầm non. Trong đó có 32 trường công lập và 31 trường tư thục. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.