Buộc sinh viên đóng tiền để trồng cây là sai sót của Hội SV

(PLO)- Thông tin về việc buộc các tân sinh viên đóng tiền để mua cây về trồng, Ban Giám hiệu trường Đại học (ĐH) Nam Cần Thơ cho rằng đây là sai sót của Hội sinh viên trường.

Ngày 7-11, Ban Giám hiệu trường đại học Nam Cần Thơ đã có văn bản gửi báo chí thông tin về chương trình tổ chức trồng cây xanh mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Một góc trong khuôn viên trường ĐH Nam Cần Thơ (ảnh lớn) và Kế hoạch trồng cây chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 của trường (ảnh nhỏ). Ảnh: CHÂU ANH

Thay mặt Ban Giám hiệu, ông Nguyễn Văn Quang, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Nam Cần Thơ thừa nhận việc buộc các tân học viên, tân sinh viên góp tiền để trồng cây xanh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam là sai sót của Hội sinh viên trường.

“Trường ĐH Nam Cần Thơ xin rút kinh nghiệm về việc này và thực hiện trên tinh thần tự nguyện của các sinh viên” – văn bản của trường nêu.

Cùng ngày, PLO liên hệ với phòng hành chính của trường và ông Nguyễn Văn Quang để tìm hiểu thêm về tinh thần tự nguyện của các học viên, sinh viên sau khi Ban giám hiệu phát hiện vụ việc, nhưng Phòng hành chính cho biết sẽ sắp xếp gặp sau, còn ông Quang thì không bắt máy.

Trả lời câu hỏi có hay không việc bắt buộc các tân sinh viên đóng tiền mua cây trồng là sai sót của Hội sinh viên, ông Nguyễn Nhật Trường, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên kiêm Bí thư Trường ĐH Nam Cần Thơ không có ý kiến.

Trước đó, trong Kế hoạch tổ chức chương trình trồng cây xanh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, trường ĐH Nam Cần Thơ bắt buộc tất cả học viên, sinh viên khóa mới đóng tiền để mua cây về trồng.

Kế hoạch này được ông Nguyễn Văn Quang, Phó Hiệu trưởng trường ký ban hành có sự phê duyệt của ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Quang được phân công làm trưởng ban trồng cây.

Cụ thể, lớp có dưới 30 học viên, sinh viên thì trồng một cây, lớp từ 30 đến dưới 60 học viên, sinh viên thì trồng hai cây, lớp có từ trên 60 đến dưới 110 học viên, sinh viên thì trồng ba cây. Giá trị mỗi cây xanh là ba triệu đồng, đồng nghĩa mỗi sinh viên, học viên phải đóng 100.000 đồng.

Sau khi triển khai, nhiều học viên, sinh viên và cả phụ huynh đều bày tỏ sự bức xúc. Đa số đều cho rằng hãy để các em tự nguyện đóng góp, từ đó được bao nhiêu thì mua cây trồng vì đầu năm học phụ huynh đã tốn khá nhiều tiền để cho các em nhập học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.