Buộc một trường tiểu học ở Khánh Hòa trả lại tiền thu đầu năm

(PLO)- Hiệu trưởng trưởng tiểu học ở Khánh Hòa đã huy động tiền của cha mẹ học sinh để trả cho những hạng mục xây dựng từ năm 2022-2023 và mua sắm tivi gắn ở các lớp học.

Ngày 30-9, nguồn tin PLO cho biết Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đã có phản hồi về việc hiệu trưởng Trường Tiểu học C.N 2 thu tiền xã hội hóa của phụ huynh vào đầu năm học.

Đầu năm học 2023-2024, Phòng GD&ĐT TP Cam Ranh nhận được phản ánh của phụ huynh về việc hiệu trưởng Trường Tiểu học C.N 2 huy động tiền của phụ huynh để xây dựng cơ sở vật chất, mua thiết bị cho nhà trường.

Theo các phụ huynh, hiệu trưởng nhà trường đã đề nghị Ban phụ huynh học sinh huy động tiền xây dựng cơ sở vật chất và mua tivi trang bị cho các lớp với số tiền 8,7 triệu đồng.

Qua xác minh, năm học học 2022-2023, hiệu trưởng nhà trường đã có kế hoạch huy động nguồn lực của cộng đồng, cha mẹ học sinh để làm công viên, góc thư viện xanh, lát gạch hành lang và lắp đặt trò chơi vận động, nâng cấp tường rào với tổng số tiền 274 triệu đồng.

Kế hoạch này được UBND phường Cam Nghĩa phê duyệt nhưng chưa được phòng GD&ĐT phê duyệt. Kế hoạch cũng chưa triển khai cho Hội đồng sư phạm nhà trường.

Đến năm học 2023-2024, hiệu trưởng không xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực nhưng vẫn triển khai huy động tiền của phụ huynh để trả cho những hạng mục xây dựng năm 2022-2023. Đồng thời, vận động tiền mua tivi trang bị cho các lớp với số tiền 8,7 triệu đồng/tivi.

Hiệu trưởng nhà trường đã triển khai nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm vận động phụ huynh mua sắm tivi. Giáo viên nếu vận động mua được tivi thì nộp giáo án điện tử, không thì nộp giáo án giấy. Hiệu trưởng khẳng định tivi là điều kiện tiên quyết trong năm học.

Phòng GD&ĐT TP Cam Ranh xác định những chỉ đạo của hiệu trưởng Trường Tiểu học C.N 2 là chưa đúng chủ trương và yêu cầu dừng thu hai khoản tiền trên. Đồng thời, tổ chức trả lại tiền cho phụ huynh.

Hiện nay, Phòng GD&ĐT TP Cam Ranh tiếp tục xử lý và thực hiện quy trình giải quyết liên quan quan đến việc huy động nguồn lực từ cộng đồng, cha mẹ học sinh của hiệu trưởng Trường Tiểu học C.N 2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.