Bức xúc vì chênh lệch phí bồi thường bảo hiểm

(PL)- Hợp tác xã (HTX) Vận tải số 9, Trạm vận tải Thanh Huy phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM về việc không có sự thống nhất giữa báo giá sửa chữa (do Tổng Công ty Bảo hiểm PVI chỉ định) và thông báo kết quả bồi thường do PVI ký hôm 8-8.

Theo phía HTX, ô tô 51C-250.23 của Trạm vận tải Thanh Huy tham gia bảo hiểm tai nạn dân sự bắt buộc của chủ ô tô với bên thứ ba tại Bảo hiểm PVI Bến Thành. Ngày 12-6, chiếc xe trên gây tai nạn trên cầu vượt Sóng Thần (quốc lộ 1A). Trạm đã liên lạc và được nhân viên PVI Bình Dương chỉ định chủ xe cho xe đến garage Bình Lâm xem xét và báo giá sửa chữa. Tổng chi phí ban đầu là 69 triệu đồng.

Hai bên thống nhất với nhau và xe bị nạn được đưa về garage trên để sửa chữa. Tại đây, Trạm Thanh Huy đã thanh toán trước tiền sửa xe cho garage. Tuy nhiên, đến ngày 8-8, trạm nhận được thông báo kết quả PVI bồi thường 60.162.300 đồng.

“Như vậy, chúng tôi phải bù thêm gần 9 triệu đồng mà không hiểu vì sao. Còn PVI Bình Dương thì trả lời đã làm đúng thủ tục” - đại diện Trạm Thanh Huy bức xúc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Tổng Công ty Bảo hiểm PVI cho biết: “Sau khi tiếp nhận khiếu nại của khách hàng về việc bồi thường không thỏa đáng, Văn phòng chăm sóc khách hàng Bảo hiểm PVI phía Nam đã có buổi làm việc với chủ xe. Hai bên thống nhất phương án bồi thường số tiền là 60.162.300 đồng. Phần chênh lệch, garage Bình Lâm đã hoàn lại tiền cho khách hàng”.

Đại diện PVI lý giải thêm, trước đó công ty đang trong quá trình giải quyết các bước theo đúng quy trình, xác định giá trị tổn thất và chưa phát hành thông báo bồi thường chính thức thì khách hàng đã bức xúc. Tuy nhiên, sau buổi làm việc hai bên, khách hàng đã hoàn toàn nhất trí với phương án công ty đưa ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.