Bực tức vợ, người đàn ông cầm dao đâm người khác trọng thương

(PLO)- Lương Thanh Hoàng và vợ xảy ra mâu thuẫn, bực tức Hoàng bèn lấy dao đâm người khác trọng thương, tỉ lệ thương tích 45%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Thanh Hoàng (49 tuổi) 14 năm tù về tội giết người. Tổng hợp với bản án trước đó, Hoàng phải chấp hành mức án là 30 năm tù.

Tại tòa, bị cáo Hoàng khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Phía bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì thấy hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, con còn nhỏ.

cãi nhau với vợ
Bị cáo Lương Thanh Hoàng tại tòa. Ảnh: TP

Theo cáo trạng, Hoàng và chị PTTH sống chung như vợ chồng tại một phòng trọ ở quận 12. Đến khoảng 18 giờ ngày 23-10-2021, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, Hoàng đã đánh chị H.

Ấm ức, chị H gọi điện kể lại sự việc với gia đình. Nghe tin, em chị H và chị NTHT cùng một người bạn tới gặp Hoàng để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, em chị H đã dùng nón bảo hiểm đánh Hoàng.

Bực tức, Hoàng chạy vào lấy con dao. Thấy vậy, mọi người trong phòng trọ bỏ chạy, chỉ còn chị T đứng lại. Hoàng liền xông đến, ép chị T vào tường, dùng dao đâm liên tục nhiều nhát vào tay, ngực.

Do được cấp cứu kịp thời nên chị T may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 45%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm