Bữa tiệc âm nhạc, khinh khí cầu sắp diễn ra ở TP.HCM

(PLO)- Sự kết hợp đặc sắc mùa 2 của lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP.HCM "Hò Dô" và ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM nhằm tạo thương hiệu văn hoá riêng và kích cầu du lịch TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP.HCM "Hò Dô" mùa 2 năm 2022 và ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM lần thứ 2 diễn ra từ ngày 8 đến 12-12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và công viên cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức).

Ngoài ra, HOZO Metaverse (nền tảng trực tuyến) là "địa điểm thứ 3" của lễ hội, dành cho những du khách chỉ có điều kiện tham gia bằng các thiết bị từ xa qua việc nhập vai để trải nghiệm vũ trụ ảo trên không gian mạng.

HOZO Metaverse là "địa điểm thứ 3" của lễ hội dành cho những du khách tham gia bằng các thiết bị từ xa qua việc nhập vai để trải nghiệm vũ trụ ảo.

HOZO Metaverse là "địa điểm thứ 3" của lễ hội dành cho những du khách tham gia bằng các thiết bị từ xa qua việc nhập vai để trải nghiệm vũ trụ ảo.

Theo Ban tổ chức, dự kiến lễ hội sẽ thu hút gần 500.000 lượt khách tham gia trực tiếp, 10 triệu lượt khách tham dự qua nền tảng trực tuyến.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cho biết lễ hội năm nay có nhiều khác biệt ở cả quy mô tổ chức lẫn các dịch vụ mang tính chất đặc trưng.

Ngoài ra, màn “chào sân” của lễ hội trong lễ hội bằng ngày hội Khinh Khí cầu lớn nhất Việt Nam vào ngày 8-12. Theo đó, Trung tâm TP. HCM sẽ rực rỡ tươi sáng với sự xuất hiện của những quả khinh khí cầu đầy màu sắc.

Một trong những điều khác biệt của lễ hội là cuộc thi tìm kiếm nhóm nhạc trẻ Việt Nam tài năng – “HOZO TALENT CONTEST”.

Đặc biệt, “Lineup” (danh sách nghệ sỹ tham gia biểu diễn trên các sân khấu chính) tại “Hò Dô 2022” sẽ bao gồm nghệ sỹ đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Anh, Pháp…và các ca sĩ Việt gồm Đông Nhi, Văn Mai Hương, Uyên Linh, Bích Phương...

Màn “chào sân” của lễ hội trong lễ hội tại TP.HCM bằng ngày hội Khinh Khí cầu lớn nhất Việt Nam.

Màn “chào sân” của lễ hội trong lễ hội tại TP.HCM bằng ngày hội Khinh Khí cầu lớn nhất Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch TP.HCM cho biết, lễ hội trong lễ hội là một trong những sự kiện văn hoá du lịch nổi bật cuối năm nằm trong chuỗi hoạt động Tuần Lễ Du lịch TP.HCM từ ngày 5 đến ngày 11-12.

Ngoài các sự kiện xoay quanh các hoạt động giới thiệu những điểm đến mới lạ, những điểm đến lần đầu được đưa vào khai thác tour, sản phẩm du lịch ở trung tâm TP thì TP cũng tung chương trình khuyến mãi, ưu đãi các sản phẩm du lịch cuối năm... Từ đó góp phần nâng tầm điểm đến, tăng độ dài lưu trú và chi tiêu của du khách đến TP.HCM.

"Ngành du lịch kỳ vọng các sự kiện trên là điểm nhấn quan trọng để du khách quay trở lại TP trong những năm tiếp theo, góp phần tích cực vào sự phục hồi phát triển du lịch bền vững” - bà Tú kỳ vọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.