Người dân TP.HCM háo hức chiêm ngưỡng ngày hội khinh khí cầu

(PLO)- Rất đông người dân TP.HCM tập trung tại công viên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để chiêm ngưỡng khinh khí cầu nhân kỷ niệm 1 năm thành lập TP Thủ Đức.

"Ngày hội khinh khí cầu, du thuyền và các hoạt động thể thao dưới nước TP.HCM năm 2022" sẽ diễn ra trong trong hai ngày 22 và 23-1, tại Công viên nóc hầm vượt sông Sài Gòn, TP Thủ Đức. Đây là lần đầu tiên, sự kiện này được tổ chức tại TP.HCM.

Sở Du lịch TP.HCM cho biết, ngày hội là hoạt động nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, qua đó tái khẳng định hình ảnh TP.HCM - điểm đến an toàn - hấp dẫn - sôi động và tràn đầy hứng khởi trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế, chuẩn bị cho việc đón du khách quốc tế trở lại thành phố trong năm 2022. Ảnh: BTC

Lãnh đạo TP Thủ Đức tham gia lễ khai mạc ngày hội "Ngày hội khinh khí cầu, du thuyền và các hoạt động thể thao dưới nước TP.HCM năm 2022”. Ảnh: MINH TÂM

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, người dân TP.HCM và du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị và đặc sắc như: Trình diễn khinh khí cầu, biểu diễn nghệ thuật, diễu hành du thuyền, thể thao dưới nước, các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, đố vui hái lộc đầu xuân.. Ảnh: BTC

Nhiều du khách và người dân thành phố rất thích thú khi lần đầu ngắm trực tiếp khinh khí cầu. Chị Nhã Uyên (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: "Nhiều tháng qua vì dịch COVID-19, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà và tới nơi làm việc. Hôm nay thành phố tổ chức ngày hội hoành tráng như thế này tôi rất vui, lần đầu trong đời được chiêm ngưỡng khinh khí cầu trực tiếp". Ảnh: MINH TÂM

Để buổi trình diễn khinh khí cầu diễn ra thành công, từ tối hôm qua đội bay đã diễn tập bay thử. Ảnh: BTC

Toàn cảnh trình diễn khinh khí cầu tại công viên nóc hầm vượt sông Sài Gòn. Ảnh: BTC

Ngoài xem biểu diễn khinh khí cầu, người dân còn thả hồn vào buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp cạnh sông Sài Gòn. Ảnh: MINH TÂM

Người dân thích thú chụp hình tại ngày hội. Vào các khung giờ 06h00 – 09h00 và 15h30 - 17h30 ngày 22-1 và 23-1, người dân sẽ được ngắm 16 khinh khí cầu (gồm 2 khinh khí cầu lớn, 2 khinh khí cầu dựng cố định, 12 khinh khí cầu nhỏ). Ảnh: MINH TÂM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.