Brexit vẫn diễn ra ngày 31-10 dù thủ tướng Anh gửi thư hoãn

(PLO)- Ngày 20-10, chính phủ Anh vẫn khẳng định nước này sẽ rời Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31-10 dù trước đó Thủ tướng Boris Johnson và Quốc hội đã gửi thư lên EU yêu cầu trì hoãn Brexit đến đầu năm 2020.

“Chúng tôi sẽ ra đi vào ngày 31-10. Chúng tôi có phương tiện và khả năng để làm điều đó” - Bộ trưởng điều phối các kế hoạch Brexit không thỏa thuận Michael Gove nói với hãng tin Sky News.

“Bức thư đó (thư Thủ tướng Johnson gửi cho EU) đã được gửi đi theo yêu cầu của Quốc hội nhưng Quốc hội không thể thay đổi quan điểm của thủ tướng và cũng không thể thay đổi chính sách hay quyết tâm của chính phủ” - ông Gove khẳng định.

Ông Michael Gove khẳng định trên Sky News rằng Brexit vẫn tiến hành vào ngày 31-10. Ảnh: Sky News

Trước đó, Thủ tướng Anh Johnson đã thất bại trước Quốc hội Anh trong việc trình bày dự thảo thỏa thuận Brexit mới, đồng thời thời hạn Brexit bị yêu cầu dời đến ngày 31-1-2020.

Sau đó, ông Johnson đã buộc phải gửi yêu cầu đến Ủy ban châu Âu theo yêu cầu của Quốc hội nhưng ông không ký, cùng một bức thư khác đã ký nói rằng trì hoãn Brexit là một sai lầm.

“Tôi có quan điểm rõ từ khi trở thành thủ tướng, nói rõ trước Quốc hội và hôm nay quan điểm của tôi và quan điểm của Chính phủ rằng việc kéo dài hơn nữa sẽ làm tổn hại lợi ích của Vương quốc Anh và các đối tác EU của chúng tôi cũng như mối quan hệ với họ” - ông Johnson nói trong bức thư thứ ba có kèm chữ ký của mình.

Một trong ba bức thư do Thủ tướng Boris Johnson gửi cho EU được gửi theo yêu cầu của Quốc hội chứ không phải mong muốn của ông. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Donald Tusk cho biết đã nhận được yêu cầu từ ông Johnson và sẽ bắt đầu nhờ sự tư vấn của các nhà lãnh đạo EU về cách phản ứng.

Nhiều khả năng 27 thành viên còn lại của EU sẽ từ chối yêu cầu của Anh vì đã tác động đến tất cả các bên của Brexit không thỏa thuận. Các nhà ngoại giao châu Âu hôm 20-10 nói rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi, chờ xem tình hình tại London thế nào hơn là vội vàng quyết định. 

Ngoài ra, ông Gove cho biết việc Brexit không có thỏa thuận cũng phần nào được lưu ý và chính phủ sẽ tăng cường các bước đi đảm bảo điều đó, kể cả kích hoạt các kế hoạch dự phòng của “Chiến dịch Yellowhammer” - chiến dịch được thực hiện trong trường hợp Anh "ly hôn" châu Âu mà không có thỏa thuận.

“Chúng tôi không thể đảm bảo rằng Hội đồng châu Âu (EC) sẽ đồng ý kéo dài Brexit” - ông Gove nói. “Chúng tôi sẽ chủ trì một cuộc họp để đảm bảo rằng giai đoạn tiếp theo của Brexit và sự chuẩn bị của chúng tôi khi Brexit không thỏa thuận, được đẩy nhanh”.

Trong khi đó, Công đảng đối lập Anh cáo buộc các hành động của Chính phủ Thủ tướng Johnson là đứng trên pháp luật và có thể kết thúc việc này ở tòa án, theo Reuters

Người phát ngôn Công đảng Keir Starmer nhấn mạnh rằng đảng này sẽ tiếp tục thúc đẩy sửa đổi dự luật thỏa thuận Brexit của ông Johnson, đặc biệt là nhằm khóa "các bẫy" của việc Brexit không thỏa thuận trong giai đoạn chuyển giao cuối năm 2020.

"Ông ấy thật trẻ con. Luật pháp rất rõ ràng, đáng lẽ ông ấy nên ký vào các bức thư. Nếu chúng ta gặp sự cố, vì những gì ông ấy đã làm, trong 11 ngày mà không có thỏa thuận, ông Johnson phải tự chịu trách nhiệm cá nhân về điều đó" - ông Starmer nói.

"Tôi tin chắc rằng sẽ có một phán quyết của tòa án" - ông Starmer khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.