Brexit: Không phải dân Anh muốn 'chia tay' EU là được

(PLO)- Dù có kết quả trưng cầu dân ý nhưng chính phủ Anh sẽ không được phép tự động kích hoạt Điều 50 trong Hiệp ước Lisbon để bắt đầu quá trình thương lượng rời EU một khi Quốc hội chưa bỏ phiếu thông qua.

Kết quả trưng cầu dân ý Brexit - Anh rời EU đã có hơn 10 ngày. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa chính phủ Anh sẽ tự động được phép kích hoạt Điều 50 trong Hiệp ước Lisbon để bắt đầu quá trình thương lượng rời EU.

Thực tế chính phủ Anh đang đứng trước một thách thức pháp lý lớn để có thể biến kết quả trưng cầu Brexit thành sự thật, vì chỉ kết quả trưng cầu dân ý thôi thì không đủ mà còn phải có một đạo luật chấp nhận của Quốc hội, hãng tin AFP (Pháp) dẫn nhận định của nhiều luật sư tại Công ty luật Mishcon de Reya.

“Kết quả trưng cầu dân ý dĩ nhiên không có gì phải bàn cãi nhưng theo luật thì cần có một cuộc tranh luận rồi bỏ phiếu trong Quốc hội để thông qua một đạo luật cho phép chính phủ Anh tuyên bố kích hoạt điều khoản 50 trong Hiệp ước Lisbon, bắt đầu quá trình thương lượng rời EU”, AFP dẫn lời luật sư Kasra Nouroozi tại Công ty Mishcon de Reya.

Dân Anh biểu tình phản đối Brexit ở London ngày 2-7.

Dân Anh biểu tình phản đối Brexit ở London ngày 2-7. (Ảnh: AFP)

Theo luật sư Nouroozi, bản thân kết quả trưng cầu dân ý không có giá trị pháp lý, cả đương kim Thủ tướng David Cameron hay thủ tướng tương lai đều không có quyền kích hoạt thương lượng rời EU nếu không được sự đồng ý của Quốc hội.

AFP dẫn lời một người phát ngôn Văn phòng Nội các Anh cho biết hiện chính phủ Anh đang xem xét, sắp xếp các chi tiết cụ thể, đồng thời khẳng định “Quốc hội rõ ràng có vai trò đảm bảo tìm ra con đường đi tốt nhất cho đất nước.”

Một khi điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon được kích hoạt, Anh sẽ có tối đa hai năm để thương lượng rời EU. Tuy nhiên, với tình hình phần lớn nghị sĩ Anh phản đối Brexit như hiện nay thì đây quả là một thách thức rất lớn và phức tạp để Anh bắt đầu tiến trình Brexit.

Mishcon de Reya là một trong những công ty luật lớn nhất của Anh, cho biết hiện đang có một nhóm khách hàng đang nhờ Công ty Mishcon de Reya hỗ trợ pháp lý để kiện chính phủ Anh nếu chính phủ kích hoạt thương lượng Brexit mà không thông qua Quốc hội. Công ty Mishcon de Reya không nói cụ thể khách hàng này là những ai, thuộc thành phần nào, tuy nhiên theo tạp chí The Lawyer thì nhóm khách hàng này là “một nhóm thương nhân”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.