Botswana dọa 'gửi tặng' 20.000 con voi cho Đức, nguyên do gì?

(PLO)- Tổng thống Botswana - ông Mokgweetsi Masisi dọa sẽ "gửi tặng" 20.000 con voi đến Đức nhằm phản đối một đề xuất của Berlin mà ông cho rằng chỉ khiến người dân ở quốc gia châu Phi này nghèo hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Botswana - ông Mokgweetsi Masisi đe dọa sẽ gửi 20.000 con voi đến Đức nhằm phản đối đề xuất của Berlin về việc hạn chế nhập khẩu chiến lợi phẩm săn bắn từ châu Phi, đài CNN đưa tin ngày 3-4.

“Chúng tôi cũng muốn tặng một món quà như vậy cho Đức. Chúng tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời là không. Chúng tôi muốn những chú voi được tự do đi lại. Nếu bạn thích chúng đến thế thì xin hãy nhận món quà này từ chúng tôi” - ông Masisi nói với tờ Bild của Đức.

Ông Masisi nói rằng việc chính phủ Đức và đặc biệt là Bộ Môi trường Đức tìm cách cấm nhập khẩu các chiến lợi phẩm săn bắn sẽ chỉ làm người dân ở quốc gia châu Phi này trở nên nghèo hơn.

Theo vị tổng thống này, số lượng voi ngày càng tăng đang phá hủy đất nông nghiệp của Botswana. Các đàn voi đã phá hủy tài sản, mùa màng và tấn công người dân, bao gồm nhân viên an ninh.

voi.jpg
Đàn voi ở Botswana. Ảnh: GETTY IMAGES

Tháng 6 năm ngoái, Lực lượng phòng vệ Botswana báo cáo rằng một binh sĩ của họ đã bị đàn voi dẫm chết tại một căn cứ tác chiến. Một phụ nữ Anh cũng thiệt mạng vào năm 2018 khi bị voi tấn công ở phía đông bắc Botswana.

Theo Tổ chức Động vật hoang dã châu Phi, Botswana là nơi có số lượng voi lớn nhất thế giới, với hơn 130.000 con trên lãnh thổ của nước này.

Ông Masisi cho rằng số lượng voi ngày càng tăng là kết quả của nhiều thập niên bảo vệ loài voi và việc săn bắn là một phương thức quan trọng để kiểm soát chúng.

Botswana trước đây đã tặng 8.000 con voi cho nước láng giềng Angola. Mozambique dự kiến ​​sẽ nhận thêm hàng trăm con voi nữa như một biện pháp để Botswana giảm số lượng voi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.