Thái Lan chi 700.000 USD đưa con voi bị ngược đãi ở nước ngoài hồi hương

(PLO)- Thái Lan chi 700.000 USD để đưa một con voi từ Sri Lanka về nước sau khi nhận thông tin rằng con vật bị ngược đãi tại Sri Lanka.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối tuần qua, Thái Lan đã chi 700.000 USD để đưa một con voi từ Sri Lanka về nước sau khi nhận thông tin rằng con vật bị ngược đãi tại Sri Lanka, theo hãng tin AP.

Con voi (29 tuổi, nặng 4 tấn) có tên Muthu Raja được Hoàng gia Thái Lan tặng cho Sri Lanka vào năm 2001. Con vật sau đó sống tại một ngôi chùa ở Sri Lanka để thực hiện vai trò danh dự trong các nghi lễ Phật giáo.

Năm ngoái, nhóm hoạt động Rally for Animal Rights and Environment (RARE) tố phía Sri Lanka đã tra tấn, bỏ đói và buộc Muthu Raja phải khai thác gỗ dẫn đến nhiều vết thương trên cơ thể con vật.

Con voi Muthu Raja tại Sri Lanka ngày 30-6 trước khi trở về Thái Lan. Ảnh: AP

Con voi Muthu Raja tại Sri Lanka ngày 30-6 trước khi trở về Thái Lan. Ảnh: AP

RARE đã vận động các quan chức Thái Lan đưa con voi về nước chữa bệnh. Nhóm này cũng kiến ​​nghị các cơ quan chức năng truy tố những người gây ra tình trạng hiện tại của con vật.

Chính phủ Thái Lan xác nhận con voi đã về nước lúc 2 giờ chiều 2-7 với chi phí vận chuyển là 700.000 USD. Chuyến bay đưa Muthu Raja về nước có sự tham gia của 2 bác sĩ thú y và 1 người nuôi voi của Thái Lan.

Đoàn xe chở con voi Muthu Raja. Ảnh: AFP

Đoàn xe chở con voi Muthu Raja. Ảnh: AFP

Đón Muthu Raja tại sân bay tỉnh Chiang Mai (Thái Lan), Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Varawut Silpa-archa cho biết: “Con voi đã đến Chiang Mai một cách an toàn. Nó đã đi được 5 tiếng đồng hồ và không có vấn đề gì, tình trạng của con vật bình thường”.

Ông Silpa-archa cho biết tiếp theo con voi sẽ được điều trị một khu bảo tồn thiên nhiên gần đó.

Vị quan chức cũng lưu ý rằng Thái Lan đã ngừng đưa voi ra nước ngoài và hiện đang kiểm tra các điều kiện sống của những con mà nước này đã tặng cho các nước khác.

Tháng trước, Thủ tướng Sri Lanka - ông Dinesh Gunawardena nói rằng ông đã đích thân bày tỏ sự hối tiếc với nhà vua Thái Lan về tình trạng của Muthu Raja.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.