Bóng đá Việt Nam cầu cứu AFC

(PLO)- Đại diện của VFF cho biết đã yêu cầu sự giúp đỡ từ AFC, mượn công nghệ VAR trong năm trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2020.

Để tổ chức các trận đấu theo qui định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các quốc gia chủ nhà buộc phải thỏa mãn một số điều kiện, trong đó có công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR).

Trọng tài theo dõi lại tình huống vừa xảy ra trong một trận đấu tại Dubai, UAE. ẢNH: GETTY

Bóng đá Việt Nam tuy đã từng khởi động dự án đưa VAR sử dụng tại V-League đã nhiều năm nhưng đến nay mọi thứ vẫn còn nằm trên bàn giấy.

Phát biểu với truyền thông mới đây, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Hoài Anh cho biết: “AFC có một đội ngũ chuyên viên vận hành, cung cấp trang thiết bị liên quan đến VAR. VFF đã liên hệ và được AFC đồng ý cho mượn toàn bộ nhân lực, vật lực điều hành VAR. Công nghệ này sẽ được áp dụng trong năm trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam”.

Được biết tại vòng loại 3 World Cup 2022, tất cả các quốc gia đăng cai các trận đấu sân nhà đều phải đưa công nghệ video hỗ trợ trọng tài vào vận hành.

VAR đang được áp dụng rộng rãi tại VCK Euro nhưng còn rất xa lạ với bóng đá Việt Nam.

Cùng với mối lo về VAR, bóng đá Việt Nam còn có thêm một nỗi lo khác, khi vấn đề phòng chống dịch COVID-19 đang có những diễn biến rất phức tạp.

Nếu không xin được cơ chế đặc thù trong các qui định về cách ly cho năm đội khách, nhân viên, quan chức AFC… khi nhập cảnh, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chọn phương án thi đấu trên sân trung lập thay vì tranh tài trên sân Mỹ Đình tại Hà Nội. Đó là bất lợi không nhỏ đối với thầy trò HLV Park Hang-seo cũng như quyền lợi của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.