Vướng qui định cách ly, tuyển Việt Nam có thể mất ưu thế sân nhà

(PLO)- Tại vòng loại 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ mất ưu thế sân nhà nếu các qui định cách ly với đội khách không được hưởng đặc cách.

Trong thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết, các liên đoàn thành viên tổ chức các trận đấu trên sân nhà phải đảo bảm việc cho các đội khách, khi tới thi đấu không phải thực hiện việc cách ly. Nếu có, việc cách ly cũng không quá hai ngày.

Qui định về cách ly y tế có thể khiến đội tuyển Việt Nam không được thi đấu trên sân nhà. ẢNH: VFF

Lý do khiến AFC đưa ra yêu cầu trên bởi việc cách ly COVID-19 dài ngày có thể gây ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ đội khách, ảnh hưởng đến sự công bằng giữa các đội khách so với đội chủ nhà.

Việc phải thi đấu trên sân trung lập (tại UAE) đã từng diễn ra với tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ hai, do chính phủ nước này không nới lỏng qui định cách ly đối với các đội khách Philippines, Syria và Maldives.

Mới đây sau khi trở về từ vòng loại 2 tại UAE, thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải thực hiện việc cách ly 14 ngày theo qui định của Bộ Y tế, dù trước đó các thành viên đội tuyển đã tiêm đủ hai liều vaccine và thực hiện các xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19.

Những qui định về cách ly sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022. Tại vòng đấu cuối cùng của khu vực châu Á lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam tham dự nhưng nhiều khả năng các cầu thủ không có được sự tiếp sức của người hâm mộ trên sân nhà (?!).

Theo lịch thi đấu của AFC, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu trận ra quân làm khách trên sân của tuyển Saudi Arabia vào ngày 2-9 tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.