Bóng đá Indonesia kích hoạt “chiến dịch World Cup 2026” ngay và luôn

(PLO)-"Chiến dịch World Cup 2026" của bóng đá Indonesia được kích hoạt như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Calvin Verdonk, Hà Lan vừa có hộ chiếu Indonesia nửa tháng trước, tối 11-6, anh đá chính trong trận Indonesia thắng Philippines 2-0 để có vé vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2026.

Calvin Verdonk, 27 tuổi là cái tên nhập tịch mới nhất sau nhóm bốn cầu thủ, trong đó có cầu thủ đang chơi ở Ý vừa thăng hạng Serie A là Jay Idzes (trong màu áo Venezia), Oratmangoen, Thom Haye, Nathan Tjoe Aon.

Phải là cầu thủ đến từ các nền bóng đá phát triển mới có thể 'gánh team' tốt cho Indonesia hoàn thành 'chiến dịch World Cup 2026'. Ảnh: Bola
Phải là cầu thủ đến từ các nền bóng đá phát triển mới có thể "gánh team" tốt cho Indonesia hoàn thành "chiến dịch World Cup 2026". Ảnh: Bola

Tổng thống Joko Widodo và Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erick Thohir bắt đầu kích hoạt “chiến dịch World Cup 2026”.

Thực ra thì Indonesia đã “đón đầu” bằng hàng loạt tên tuổi nhập tịch trong thời gian qua và càng về cuối giai đoạn hai, Indonesia càng quyết liệt và được sự hỗ trợ của tỉ phú Erick Thohir cùng Tổng thống Joko Widodo.

Những cầu thủ nội như Rizky Ridho cực giỏi và phấn đấu không ngừng mới có thể tồn tại trong tuyển Indonesia thực thi 'chiến dịch World Cup 2026'. Ảnh: Bola
Những cầu thủ nội như Rizky Ridho cực giỏi và phấn đấu không ngừng mới có thể tồn tại trong tuyển Indonesia thực thi "chiến dịch World Cup 2026". Ảnh: Bola

Nhiều năm qua không khó để nhìn ra nỗ lực của cả một “guồng máy chính trị” Indonesia vào cuộc với bóng đá để kích hoạt chiến dịch World Cup 2026.

Indonesia quyết liệt và cầu tiến đăng cai World Cup U-20. Khi bị FIFA tước quyền thì họ được tổ chức World Cup U-17, Indonesia làm chủ nhà nhiều giải quốc tế cấp khu vực và châu lục...

Sau đại dịch COVID-19, HLV Shin Tae-yong nhận được “tín hiệu đèn xanh” từ lãnh đạo Indonesia. Và như thế chiến lược gia Hàn Quốc có những chuyến công cán châu Âu “săn đầu người”.

Tất cả các ban chuyên môn cũng như lãnh đạo bóng đá Indonesia nói riêng và lãnh đạo quốc gia nói chung đều có chung quan điểm rằng, nếu dùng cầu thủ nội không thôi thì rất khó để Indonesia hoàn thành “chiến dịch World Cup 2026” nếu không muốn nói là không thể.

Tổng thống Joko Widodo “bật đèn xanh” cùng sự chống lưng của tỉ phú Erick Thohir thế là HLV Shin Tae-yong quyết liệt nhập tịch cầu thủ. Chỉ có con đường này thì Indonesia mới có thể làm nên chuyện ở giai đoạn ba, tức có khả năng có vé đi “chiến dịch World Cup 2026”. Thái Lan và Việt Nam đã cho Indonesia bài học, toàn cầu thủ nội thì không thể làm nên trò trống gì ở giai đoạn ba.

Điều đáng nói là những cầu thủ vừa nhập tịch thì HLV Shin Tae-yong cho ra sân ngay tức khắc để có thể hòa nhập ngay lối chơi.

Thời gian qua, cầu thủ nội Indonesia đã có những phản ứng ra mặt về chuyện ồ ạt nhập tịch làm họ mất cơ hội. Nhưng “pháp lệnh” từ trên xuống, chính điều này làm cho HLV Shin Tae-yong tự tin dùng ngoại binh nhập tịch.

Chỉ những cầu thủ nội nào có tính phấn đấu cao, quyết liệt, chuyên môn giỏi thì mới lên tuyển. Indonesia tạo sự cạnh tranh quyết liệt giữa cầu thủ nội và làn sóng ngoại binh nhập tịch.

Trận thắng Philippines 2-0 tối 11-6 đã cho thấy chỉ có bốn cầu thủ nội xuất sắc nhất của Indonesia đá đội hình xuất phát. Đó là thủ môn Ernaldo Ari, trung vệ Rizky Ridho, hậu vệ cánh Asnawi và tiền vệ Marcelino Ferdinan.

Ông Shin Tae-yong được phép làm điều đó mà không phải e ngại.

Giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Indonesia khó đủ trình độ để thể hiện. Indonesia nhìn thẳng vấn đề này một cách sòng phẳng và tham khảo từ Thái Lan cũng như Việt Nam khi thi đấu ở giai đoạn đó.

World Cup tới, châu Á có 8,5 suất, không chừng Indonesia sẽ hoàn thành “chiến dịch World Cup 2026 với “bộ ba kiến trúc sư” gồm Tổng thống Joko Widodo, Chủ tịch Erick Thohir và HLV Shin Tae-yong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.