Bóng chuyền Thái Lan vẫn đến Ý bất chấp COVID-19

(PLO)- Bất chấp số ca nhiễm COVID-19, Hiệp hội bóng chuyền Thái Lan (TVA) vẫn sẽ cử đội đến tranh tài tại Nations League diễn ra ở Ý.

Hồi đầu tuần, TVA đã rút đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan khỏi giải đấu sau khi 22 cầu thủ và quan chức có kết quả dương tính với COVID-19.

Chủ tịch TVA Somporn Chaybangyang cho biết, cơ quan quản lý đã cho phép Thái Lan thay đổi danh sách sơ bộ để thi đấu Nations League, giải đấu sẽ tranh tài tại Rimini (Ý) từ ngày 25-5 đến ngày 20-6.

Trong một tuyên bố, Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB) khẳng định: “FIVB được biết rằng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Thái Lan đã có một số trường hợp COVID-19 trước thềm Giải bóng chuyền các quốc gia (VNL) 2021. FIVB, Hiệp hội bóng chuyền Thái Lan và các nhà chức trách Thái Lan đang điều tra thêm về vụ việc.

Trong thời gian chờ đợi, FIVB đã gửi đến Thái Lan một đặc quyền về việc đăng ký danh sách. Nó cho phép Hiệp hội Bóng chuyền Thái Lan có thêm thời gian thiết lập cách tốt nhất, an toàn nhất để đảm bảo rằng, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan có thể tham gia sự kiện toàn cầu danh giá này”.

Cựu binh Pleumjit Thinkaow nhiều khả năng sẽ quay lại đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tham dự Nations League tại Ý. ẢNH: GETTY

Tổng thư ký TVA Jaksuwan Tocharoen đã được chỉ định tổ chức một cuộc họp trực tuyến với FIVB về vấn đề này. Người đứng đầu TVA cho biết kết quả của các cuộc kiểm tra tiếp theo dự kiến sẽ hoàn thành trong vài ngày tới.

Somporn Chaybangyang cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ cố gắng cử một đội thi đấu trong sự kiện này. Chúng tôi hy vọng các VĐV khỏe mạnh và sẵn sàng cho cuộc thi này. Nếu cần, chúng tôi có thể gọi thêm một số cầu thủ khác”.

Trong trường hợp bất khả kháng, bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ cho gọi những ngôi sao kỳ cựu không có mặt trong đội hình bị nhiễm COVID-19 vừa qua như Pleumjit Thinkaow, Nootsara Tomkom, Onuma Sittirak, Malika Kanthong và Wilavan Apinyapong trở lại đội tuyển quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.